Những cô gái biết làm chủ cuộc sống

18/09/2022 06:05 GMT+7

Sau khi lập gia đình, dù phải bận rộn chăm sóc chồng con, nhưng nhiều nữ 9X có thế mạnh riêng để bứt phá trong công việc, không ngừng tạo dựng niềm tin và làm chủ cuộc sống cho riêng mình.

Lý Mỹ Như (27 tuổi), đang làm huấn luyện viên yoga tại P.An Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), đồng thời cũng là mẹ của bé trai 2 tuổi. Ở cô gái này luôn toát ra năng lượng tích cực. Như chia sẻ một ngày làm việc của mình: “Sáng mình bắt đầu làm việc từ 6 giờ. Tầm 7 giờ 15, vệ sinh cho con, ăn sáng rồi chở con đi học. Từ 8 giờ, mình dạy yoga liên tục đến 13 giờ. Thời gian buổi chiều, chủ yếu lo cho shop quần áo, chăm sóc khách hàng, lên đơn và gửi hàng cho khách. Chiều 16 giờ đón con đi học về, dọn dẹp phòng tập và dạy tiếp. Mình kết thúc lớp cuối ngày là 18 giờ 30. Sau đó dành toàn bộ thời gian chơi với con, lo cho con ăn uống. Buổi tối, khi con ngủ mình tiếp tục soạn bài dạy cho ngày hôm sau và dành thêm chút thời gian chăm sóc khách hàng trực tuyến. Kết thúc ngày làm việc của mình là 23 giờ. Nhiều lúc không có thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng mình luôn cảm thấy năng lượng tích cực và luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại”.

Lý Mỹ Như luôn vui vẻ với công việc huấn luyện viên yoga chăm sóc sức khỏe cho mọi người

Mỹ Như cùng chồng đều thuê trọ và không có sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại. Tuy nhiên, lợi thế mà Như có được chính là chồng cùng ngành nên dễ hiểu cho nhau. “Lịch làm việc trên chắc chắn là có chồng hỗ trợ nữa nên mình mới kham nổi và không áp lực. Tại 2 đứa làm chung công việc nên luôn được san sẻ và cảm thông hơn”, Mỹ Như chia sẻ thêm.

Với mức thu nhập trung bình của 2 vợ chồng khoảng 70 triệu đồng/tháng, nhưng cô gái này lại rất khiêm tốn: “Công việc hằng ngày giúp mình tiếp xúc với nhiều người, họ rất dễ thương, vừa kiếm tiền giỏi vừa chăm sóc tốt con cái và yêu quý bản thân. Điều đó giúp mình có thêm động lực chia sẻ và làm việc nhiều hơn nữa”.

Còn Cao Thị Hương Trang (26 tuổi), ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, hiện đang làm chủ của chuỗi gần 10 quán cà phê, nhà hàng, quán ăn đang “hot” ở TP.Biên Hòa, có cách chia sẻ khác: “Môi trường và đặc thù công việc của mình khác với dân văn phòng. Do là dân kinh doanh nên một ngày làm việc chắc chắn nhiều hơn 8 tiếng rồi. Nhưng làm việc càng nhiều mình càng thích và cảm thấy dồi dào năng lượng hơn”. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng hằng ngày Trang đều dành thời gian luyện tập thể thao nâng cao sức sức khỏe. Trò chuyện với Trang vào lúc 9 giờ 30 sáng, cô gái vẫn còn khoác trên mình bộ đồ tập thể thao từ phòng tập bước ra và ghé kiểm tra lại cửa hàng của mình nhằm chuẩn bị cho công việc trong ngày.

Cao Thị Hương Trang luôn hài lòng với công việc tại chuỗi cửa hàng thực phẩm của riêng mình

An Nhiên

Ở tuổi 26, Trang đang làm mẹ của 3 con nhỏ ở độ tuổi mầm non. Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng ở Trang luôn tỏa ra năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Vào dịp cuối tuần, Trang thường xếp công việc để đi chơi cùng các con.

Mức thu nhập mang lại từ công việc kinh doanh khoảng 200 triệu đồng/tháng, và dù khối lượng công việc nhiều nhưng Trang không để bị quá tải hay căng thẳng. Nhìn cô gái hứng thú với công việc như tiếp thêm lửa đam mê cho các bạn trẻ cùng trang lứa. “Khi mình làm việc, nhiều người nghĩ rằng sẽ không có thời gian cho con cái. Tuy nhiên, nếu các bạn biết cách sắp xếp và phân bổ thời gian hợp lý thì mọi chuyện có thể kiểm soát được. Chỉ cần mình bớt thời gian đi chơi hoặc ưu tiên cho cái gì quan trọng... đó cũng là cách sắp xếp lại cuộc sống theo quỹ đạo mà mình muốn”, Trang tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.