Những chuyện tình tái hợp nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ

09/03/2022 19:03 GMT+7

Từ ồn ào tái hợp của Từ Hy Viên và DJ Koo, trang Zaobao đã tổng hợp danh sách những mối tình tái hợp nổi tiếng của các nghệ sĩ Hoa ngữ. Sau khi chia tay, họ đã quay lại, kết hôn với nhau và có cuộc sống viên mãn.

Nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ sau khi chia tay đã quay lại, kết hôn với người yêu cũ và sống với nhau hạnh phúc

weibo

Từng bỏ lỡ chưa hẳn đã mất nhau, mối tình sau chưa chắc là đích thực. Sau nhiều mất mát, đổ vỡ, khi có cơ hội gặp lại, các cặp đôi lại càng trân trọng hạnh phúc hiện tại. Trang Zaobao đã tổng hợp danh sách những ngôi sao có chuyện tình tái hợp nổi tiếng:

Mạc Văn Uý - Tình đầu đẹp mãi

Năm 2011, Mạc Văn Uý lấy chồng ở tuổi 41 sau những cuộc tình dang dở, trong đó nổi tiếng nhất là mối tình suốt 8 năm với Phùng Đức Luân. Ông xã người Đức không phải ai xa lạ mà chính là mối tình đầu của cô. Hồi hai người du học ở Ý, Mạc Văn Úy hẹn hò bạn cùng lớp Johannes Natterer vào năm 17 tuổi. Cuộc tình chỉ kéo dài một năm thì tan vỡ vào năm 1988. Năm 2003, hai người gặp lại nhau ở Berlin (Đức) khi Mạc Văn Úy quay phim tại đây. Lúc này người đẹp đã là một nghệ sĩ nổi tiếng 33 tuổi và đang hẹn hò với Phùng Đức Luân. Còn bạn trai cũ cũng đang sống hạnh phúc bên vợ và ba con nhỏ.

Mạc Văn Úy và chồng chụp ảnh hồi mới hẹn hò và sau khi kết hôn

Weibo

Năm 2007, hai người đều dang dở trong chuyện tình cảm nên có duyên nối lại liên lạc. Đến tháng 10.2011 cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại Ý - nơi họ lần đầu gặp nhau. Tuy không có con chung nhưng cả hai đã sống hạnh phúc hơn 10 năm qua. Mạc Văn Uý thương yêu ba con của chồng như con ruột. Trong lần kỷ niệm ngày cưới, nữ diễn viên đã dành tặng chồng những lời ngọt ngào nhất “Cho dù ở đâu, khi nào, em cũng luôn yêu anh”.

Đám cưới ở Ý năm 2011 của Mạc Văn Uý

weibo

Trương Học Hữu - 'Ông chồng cuồng vợ'

Sau khi đóng chung phim Say đắm năm 1986, Trương Học Hữu và La Mỹ Vy nhanh chóng chính thức công khai tình cảm chứ không yêu đương bí mật như nhiều nghệ sĩ khác. Ở thời điểm đó, “ca thần” mới chỉ là nghệ sĩ trẻ đang lên trong làng nhạc, danh tiếng thua kém hẳn bạn gái xinh đẹp. Do sự nghiệp tuột dốc, anh sa vào nghiện rượu, muốn dùng chất men để giải sầu. Lúc này La Mỹ Vy luôn ở bên cạnh an ủi. Cô vốn là một người nổi tiếng thích sạch sẽ nhưng đã có lần tự mình lau dọn “chiến trường” của anh để lại sau cơn say. Cô còn lấy khăn sạch chườm trán, pha trà giải rượu để chăm sóc anh.

Vợ chồng Trương Học Hữu nên duyên sau khi đóng chung phim

Weibo

Tuy nhiên bạn trai vẫn chứng nào tật nấy nên cô kiên quyết chia tay và công khai với truyền thông. Cú sốc này khiến Trương Học Hữu từ bỏ thói quen xấu để chuyên tâm cho sự nghiệp. Không chỉ có lượng đĩa bán chạy, anh còn đoạt được giải Kim Tượng năm 1989, Kim Mã năm 1990 cho sự nghiệp diễn xuất. Khi đã có thành tựu trong tay, Trương Học Hữu lấy can đảm theo đuổi người yêu cũ một lần nữa. Cả hai nối lại tình xưa năm 1991 nhưng đến năm 1996 mới kết hôn tại Anh.

Người vợ mạnh mẽ đã giúp Trương Học Hữu thành công rực rỡ

weibo

Nhờ tài năng tháo vát của người vợ lui về làm hậu phương đồng thời quản lý công việc nên Trương Học Hữu đã phát triển sự nghiệp rực rỡ. Anh được đặt biệt danh “ông chồng cuồng vợ” khi đặt tên tiếng Anh của vợ là May cho một ngôi sao trên trời năm 1999. Khi vợ sinh con gái đầu lòng, anh đã nghỉ hẳn một năm ở nhà để cùng vợ chăm con. Mỗi khi nhắc đến La Mỹ Vy, danh ca sinh năm 1961 đều tràn đầy tình yêu và tự hào.

Dương Thái Ni - Vượt qua thị phi

Nữ diễn viên từng được gọi là “trưởng môn ngọc nữ đời thứ hai” và người chồng Khưu Thiều Trí cũng trải qua giai đoạn đau khổ vì chia ly trước khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dương Thái Ni từng có nhiều bạn diễn đẹp trai như Quách Phú Thành, Kim Thành Vũ, Ngô Kỳ Long… nhưng đến nay người chồng quốc tịch Singapore là mối tình công khai duy nhất của cô.

Hạnh phúc hiện tại của gia đình Dương Thái Ni

Weibo

Sau khi hai người hẹn hò, Dương Thái Ni bất ngờ giải nghệ lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp năm 1997. Đôi tình nhân quyết định cùng mở công ty và gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn khởi nghiệp. Năm 2004, nữ diễn viên quay trở lại với nghệ thuật cùng với tuyên bố chia tay bạn trai đã gắn bó 9 năm. Ngay lập tức cô phải gánh chịu nhiều lời cay nghiệt vì bỏ người yêu khi khó khăn. Nhưng Dương Thái Ni phân trần rằng họ không đi chung đường do quan điểm khác biệt chứ không liên quan đến tiền bạc.

Nào ngờ 8 năm sau, Dương Thái Ni và Khưu Triều Trí lại trở về bên nhau và kết hôn năm 2013. Từ đó đến nay cô sống kín tiếng. Năm ngoái, nữ diễn viên lần đầu tiết lộ cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và hai con trai trong buổi tiệc sinh nhật bất ngờ dành tặng cho anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.