Những chàng tuyển thủ Việt kiều khát khao đổi màu huy chương bóng rổ SEA Games 31

13/05/2022 08:49 GMT+7

Hôm nay (13.5) tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (Hà Nội) khởi tranh môn bóng rổ 3x3 SEA Games 31 với khát khao đổi màu huy chương của 3 chàng tuyển thủ Việt kiều.

Tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam tạo sức hút đặc biệt với sự góp mặt của 3 tuyển thủ đều là Việt kiều gồm: Đặng Quý Kiệt (Chris Dierker), Dương Vĩnh Luân (Justin Young), Đinh Thanh Tâm (Tâm Đinh).

Highlights SEA Games bóng rổ 3x3: Chris Dierker tỏa sáng giúp Việt Nam thắng Campuchia

Tuy nhiên, 3 chàng trai này không xa lạ với người hâm mộ bóng rổ Việt Nam khi nhiều năm thi đấu ở giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam (VBA) hay giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL). Võ Kim Bản là gương mặt còn lại ở tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam sau khi được chọn thay thế cho Trần Đăng Khoa (Khoa Trần).

Đinh Thanh Tâm (phải) cùng tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 31

VBF

SEA Games 2019, bộ 3 này cũng góp công mang về 2 tấm HCĐ lịch sử cho bóng rổ Việt Nam. Lần này trên sân nhà, dàn tuyển thủ Việt kiều khát khao đổi màu huy chương.

Theo kết quả bốc thăm, Đinh Thanh Tâm cùng tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam đấu liên tiếp 4 trận vòng loại trong hôm nay, lần lượt chạm trán với Camphuchia (9 giờ 20), Thái Lan (11 giờ 40), Indonesia (14 giờ 20), Singapore (16 giờ). Ngày mai họ đấu tiếp 2 trận với Malaysia, Philippines và tranh bán kết, chung kết trong ngày nếu đạt kết quả tốt.

Trần Đăng Khoa (3) được thay thế bởi Võ Kim Bản, 3 chàng tuyển thủ Việt kiều còn lại "gánh team" bóng rổ 3x3 Việt Nam

VBF

Lịch thi đấu dày đặc khiến ban huấn luyện tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam phải giải bài toán thể lực cho các tuyển thủ. Cả 3 chàng trai Việt kiều vừa đăng quang ở giải VBA 3x3 tại TP.HCM và đang có trạng thái hưng phấn khi lần đầu chinh phục SEA Games 31 trên sân nhà. Môn bóng rổ SEA Games 31 mở cửa tự do đón khán giả và sự cổ vũ của người hâm mộ là động lực lớn để họ thể hiện hết tài năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.