Những câu hỏi sau giải trình...

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/09/2023 06:35 GMT+7

Đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, kinh nghiệm để tổ chức khảo sát hang động không? Nếu không, trong quá trình công ty tổ chức khảo sát với chừng ấy con người, nếu có sự cố gì thì ai phải chịu trách nhiệm?

Sau khi Thanh Niên lên tiếng về việc "đoàn khảo sát" hang Sơn Nữ (hang động mới phát hiện ở bản Đìu Đo, xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) dẫm đạp lên thạch nhũ đã gây nên sự bức xúc trong dư luận, hôm 18.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã yêu cầu UBND H.Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra sự việc mà Thanh Niên phản ánh, có biện pháp chấn chỉnh với các sai phạm (nếu có) đồng thời giám sát trong việc quản lý, bảo tồn hang động và có báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 1.10.

Liền đó, UBND H.Quảng Ninh, UBND xã Trường Sơn đã có những động thái chấn chỉnh. Phía đơn vị tổ chức "chuyến khảo sát thực tế" (Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trường Tuấn) đã có báo cáo với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trường Sơn.

Trong văn bản này, phía công ty xác nhận vào ngày 2.9, đơn vị đã có chuyến khảo sát thực tế tổng quan hang Sơn Nữ cùng một số bà con dân bản và lãnh đạo UBND xã Trường Sơn. Công ty cũng xin rút kinh nghiệm và cam kết về sau sẽ không để sự việc tương tự xảy ra.

Dư luận sẽ đánh giá cao sự cầu thị, nếu công ty này không lý giải thêm rằng "trong quá trình đoàn đi khảo sát, do một số người dân có kiến thức về hang động và thạch nhũ hạn chế, nên đã xảy ra vụ việc có một số bà con đã đi lại và đứng trên các khối thạch nhũ trong hang gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thạch nhũ".

Thế nên, ngay sau đó đã có luồng dư luận đề nghị phía công ty giải đáp các thắc mắc: Đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, kinh nghiệm để tổ chức khảo sát hang động không? Nếu không, trong quá trình công ty tổ chức khảo sát với chừng ấy con người, nếu có sự cố gì thì ai phải chịu trách nhiệm? Là người dân "có kiến thức về hang động và thạch nhũ hạn chế" chăng?... Cơ quan chức năng nào cấp phép cho việc khảo sát mà công ty tự ý tổ chức hôm 2.9?...

Sự việc này cho thấy các đơn vị lữ hành, chính quyền và người dân cần phải nâng cao ý thức để có hành xử đúng đối với di sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho địa phương, đặc biệt là những hang động hoang sơ, vừa phát hiện và chưa đi vào khai thác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.