Còn bao nhiêu Việt Á trong các gói thầu ngành khác?

Lê Hiệp
Lê Hiệp
06/06/2022 06:45 GMT+7

Những sai phạm trong đấu thầu, mua sắm của lĩnh vực y tế không chỉ liên quan tới một mình Công ty Việt Á. Thời gian qua, hàng loạt vụ án liên quan tới ngành y ở T.Ư cũng như địa phương đều liên quan tới hành vi vi phạm quy định đấu thầu.

Ở T.Ư, đó là vụ việc cấp phép nhập khẩu trang, thiết bị y tế trái quy định ở Vụ Trang thiết bị và công trình, Bộ Y tế; việc thực hiện liên doanh, liên kết, máy đặt tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai; việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với 2 gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị tại BV K (Hà Nội)… Ở địa phương, đó là vụ việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế tại BV Tim Hà Nội; việc thực hiện các gói thầu tại BV Ung bướu TP.HCM…

Gần đây nhất, ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại BV đa khoa Đồng Nai, Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Tới ngày 16.5, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và 8 đồng phạm cùng bị khởi tố, bắt tạm giam…

Những sai phạm trong đấu thầu cũng không chỉ có ngành y tế. Rất nhiều vụ án trong lĩnh vực giáo dục hay trong các dự án đầu tư phát triển đều có cùng một cách thức sai phạm. Nhiều đại biểu Quốc hội (QH) đã nêu cùng một câu hỏi tại các diễn đàn của QH: “Liệu còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác?”.

Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phiên họp hồi cuối tháng 4 vừa qua cũng đã thống nhất nhận định: Tham nhũng, tiêu cực không còn đơn lẻ mà đang trở nên có tổ chức, cấu kết tinh vi giữa cán bộ nhà nước và bên ngoài. Đây là điều rất đáng quan tâm, nhất là khi công cuộc phòng, chống tham nhũng đã được đẩy mạnh trong suốt hơn 1 nhiệm kỳ qua với hàng trăm cán bộ, lãnh đạo cấp cao đã bị xử lý.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn: "Việt Á là ai, sao lại có quyền lực chi phối lớn đến vậy?"

Hệ lụy rất lớn sau “cơn bão” Việt Á?

Với những biến cố dồn dập xảy ra trong lĩnh vực y tế, những đại biểu QH ngành y cho biết cán bộ, nhân viên ngành y đều rất hoang mang, loay hoay chưa tìm được đường đi đúng, vì “đi đâu cũng vướng, làm gì cũng có thể sai khi mà hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh”. Sự hoang mang và loay hoay ấy đang để lại những hệ quả thực tế khi các cơ sở y tế không dám mua sắm, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc men, trang thiết bị, khiến hoạt động khám chữa bệnh ách tắc tại nhiều địa phương trong thời gian qua.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, bà Mai Thị Phương Hoa khái quát tình trạng này không chỉ ở lĩnh vực y tế: “Hiện nay nhiều người cho rằng bây giờ làm việc gì cũng sợ sai, làm xong rồi cũng không biết có sai hay không, sai cũng không biết sai chỗ nào, và thậm chí không làm gì cũng có thể dẫn đến sai phạm”. Tuy nhiên, bà Hoa cho rằng bên cạnh sự chưa hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật, thì vấn đề chủ yếu nằm ở bản thân cán bộ. Thiếu năng lực và phẩm chất, chính là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều cán bộ bị những kẻ như Phan Quốc Việt lợi dụng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.