Những cặp sao Hàn yêu nhau lâu nhưng vẫn chia tay

13/06/2020 22:46 GMT+7

Tại showbiz Hàn Quốc , có không ít cặp sao hẹn hò lâu năm hay thậm chí là gần cả thập kỷ nhưng đáng tiếc vẫn “đường ai nấy đi” như: Yoon Kye Sang - Honey Lee, Se7en - Park Han Byul, Lee Ki Woo - Lee Chung Ah…

 
Yoon Kye Sang - Honey Lee
Sáng 11.6.2020 (giờ địa phương), Yoon Kye Sang và Honey Lee bất ngờ xác nhận đã chia tay sau 7 năm hẹn hò. Tin tức này nhanh chóng khiến người hâm mộ bàng hoàng bởi cả hai đều được kỳ vọng là sẽ sớm “về chung một nhà” sau quãng thời gian yêu đương nồng cháy lâu bền. Vậy mà đôi tình nhân không tiến thêm một bước nữa đến hôn nhân mà lại quay trở lại làm đồng nghiệp tốt của nhau.
Chưa kịp tìm hiểu rõ thêm về nguyên nhân khiến Yoon Kye Sang và Honey Lee chấm dứt yêu đương, thì người hâm mộ lại chịu thêm một “gáo nước lạnh” khi nam diễn viên đột ngột tuyên bố rời khỏi công ty quản lý Saram Entertainment. 

Honey Lee và Yoon Kye Sang lần đầu tiên công khai mối quan hệ vào năm 2013. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên bị cuốn vào loạt tin đồn tan - hợp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Đáng chú ý, Saram Entertainment là “nhà chung” của anh và Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Được biết, sao phim Chocolate ký hợp đồng với Saram Entertainment hồi năm 2013 và kéo bạn gái cùng gia nhập vào năm 2014.
Sau khi anh ra đi, Honey Lee vẫn ở lại công ty và đang thảo luận tham gia dự án phim hành động Ghost của đạo diễn Lee Hae Young. Nhiều nguồn tin tiết lộ Yoon Kye Sang sẽ tạm thời nghỉ ngơi thời gian này. Tính đến giữa tháng 6 năm nay, chuyện Yoon Kye Sang và Honey Lee chia tay vẫn là tin tức khiến nhiều người không giấu được sự nuối tiếc.

Tháng 10 năm ngoái, Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2007 khẳng định họ vẫn còn hẹn hò

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV REPORT

Se7en - Park Han Byul

Ở làng giải trí xứ kim chi, Se7en - Park Han Byul được xem là quán quân của danh sách những cặp sao Hàn yêu nhau lâu nhưng vẫn chia tay khi không thể đi đến cái kết đẹp bên nhau dù đã yêu đương tận 12 năm.
Còn nhớ, hồi tháng 5.2009, đôi tình nhân ca sĩ - diễn viên này công khai hẹn hò và cho hay đã bên nhau từ năm 2002, lúc còn ngồi trên ghế trường trung học và cùng được đào tạo chung công ty.

Se7en và Park Han Byul thừa nhận hẹn hò sau khi lộ ảnh thân mật trên mạng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Về sau, Park Han Byul chuyển công ty nhưng vẫn giữ quan hệ tình cảm với Se7en. Quan hệ của họ nhận được nhiều sự ủng hộ và còn từng được xem là biểu tượng tình yêu lâu bền tại showbiz Hàn Quốc khắc nghiệt.
Thời điểm đánh dấu 10 năm hẹn hò, Se7en và Park Han Byul còn tổ chức bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè thân thiết. Trên các phương tiện truyền thông, đôi bên thường cho thấy niềm hạnh phúc và khẳng định luôn tin tưởng đối phương sau hơn 1 thập kỷ đồng hành cùng nhau. Họ còn lên kế hoạch kết hôn khi Se7en hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Khoảng những năm 2010 - 2013, cả hai luôn đứng trong top đầu bình chọn các cặp sao đẹp nhất làng giải trí xứ kim chi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Đáng tiếc, năm 2014, Se7en và Park Han Byul chính thức “tan đàn xẻ nghé” trong lúc Se7en đang vật lộn với scandal trốn trại lính đi massage. Mỹ nhân sinh năm 1984 nhanh chóng tìm được người yêu mới - nam diễn viên Jung Eun Woo nhưng rồi cũng chia tay. Năm 2017, cô cưới một người ngoài ngành giải trí tên Yoo In Suk. Năm 2019, bà mẹ một con lao đao khi chồng vướng lao lý vì tội tham ô quỹ kinh doanh của công ty, môi giới mại dâm, vi phạm luật an toàn thực phẩm, vi phạm những hạn chế kinh tế… Còn Se7en đang mặn nồng với “nữ hoàng dao kéo” Lee Da Hae.

Lee Ki Woo - Lee Chung Ah

Lee Chung Ah và Lee Ki Woo lần đầu gặp nhau qua phim Tiệm mỳ mỹ nam chiếu năm 2011 và trở nên thân thiết khi cùng là thành viên trong nhóm trượt tuyết A11 nổi tiếng. Tháng 4.2013, cặp sao xác nhận hẹn hò và thường bị đồn thổi là chia tay rồi làm lành trong suốt những năm tháng bên nhau.

Mối tình của Lee Ki Woo và Lee Chung Ah được công chúng ủng hộ nồng nhiệt

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trong mắt công chúng, chuyện tình của Lee Ki Woo và Lee Chung Ah diễn ra nhẹ nhàng, ít sóng gió và nhiều khả năng sẽ dẫn đến một hôn lễ hoành tráng. Song, đến giữa năm ngoái, công ty quản lý đột ngột thông báo cả hai đã chia tay trong hòa bình từ năm 2018 nhưng giữ kín đến tận 1 năm sau mới công bố.
Đại diện của họ cũng không chia sẻ gì thêm về lý do khiến đoạn tình yêu đẹp này “đứt gánh giữa đường”, chỉ nhấn mạnh Lee Ki Woo và Lee Chung Ah không còn là người yêu nhưng vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè tốt của nhau.

Sau 5 năm yêu nhau, tình yêu của Lee Chung Ah và Lee Ki Woo cũng không thể đơm hoa thành quả ngọt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Oh Jong Hyuk (Click B) - Soyeon (cựu thành viên T-ara)

Tương tự như 3 cặp nghệ sĩ trên, vào năm 2016, Oh Jong Hyuk và Soyeon cũng bất ngờ “đường ai nấy đi” mà không hề bật mí nguyên nhân chi tiết. Lúc bấy giờ, cả hai đã âm thầm nhấn bỏ theo dõi đối phương trên mạng xã hội và không có thêm động thái nào liên quan đến mối tình 6 năm chịu kết thúc một cách dang dở này.
Trước khi hẹn hò, Oh Jong Hyuk và Soyeon bắt đầu mối quan hệ là tiền bối - hậu bối thân thiết. Giọng ca 33 tuổi là fan của bạn trai từ lâu và không ngại thể hiện niềm hâm mộ với anh. Tới tháng 12.2010, họ bắt đầu yêu đương và tháng 9.2013 thì công khai. Oh Jong Hyuk và Soyeon còn tổ chức tiệc mừng 1.000 ngày hẹn hò lãng mạn.

Oh Jong Hyuk và Soyeon khiến fan nuối tiếc vì chia tay sau 6 năm hẹn hò

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Hiện Oh Jong Hyuk và Soyeon đều không hoạt động nghệ thuật nhiều như trước, đời tư cũng trở nên kín tiếng hơn. Lần cuối cùng dư luận còn nghe về chuyện riêng tư của người đẹp là khi cô có tin đồn hẹn hò với nam vận động viên wakeboard Nhật Bản Shota Tezuka. Còn Oh Jong Hyuk đã trở thành “chồng người ta” vào tháng 5.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.