Những căn nhà ấm áp nghĩa tình điện lực

01/03/2018 10:30 GMT+7

Hàng trăm gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành phía Nam đã được đón Tết Mậu Tuất 2018 trong căn nhà mới khang trang nhờ sự hỗ trợ kinh phí của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC).

Đón tết trong nhà mới
Chiều 25 tháng Chạp, bà Trần Thị Đành (79 tuổi, ở ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, H.Càng Long, Trà Vinh) cùng con cháu quây quần chuẩn bị mâm cơm cúng về nhà mới. Bà Đành là vợ liệt sĩ, được EVN SPC hỗ trợ 50 triệu đồng, bà gom thêm tiền dành dụm xây căn nhà mới khang trang trên nền nhà cũ. “Mơ ước cả cuộc đời tôi về một căn nhà đàng hoàng giờ mới thành hiện thực. Tết này được ở nhà mới, con cháu sum vầy, gia đình tôi mừng không kể xiết”, bà Đành xúc động nói.
Là con liệt sĩ, bà Ngô Thị Thúy (50 tuổi, ở ấp Giồng Lớn B, xã Định An, H.Trà Cú, Trà Vinh) sống một mình trong căn nhà lá tạm bợ dựng trên mảnh vườn do mẹ cha để lại. Năm qua, được EVN SPC hỗ trợ kinh phí, bà có đủ tiền cất căn nhà tường, mái tôn gọn gàng, sạch sẽ. “Có được căn nhà mới tôi mừng lắm, không còn phải chịu cảnh mưa dột, nước chảy ướt mặt như trước”, bà Thúy chia sẻ.
Ông Nguyễn Công Hầu, Phó tổng giám đốc EVN SPC, cho biết năm 2017, tổng công ty đã hỗ trợ tỉnh Trà Vinh xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 1 tỉ đồng; trong đó đã hoàn thành và bàn giao 7 căn nhà trước Tết Nguyên đán. Trước đó, vào tháng 11.2017, EVN SPC đã phối hợp chính quyền địa phương bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho cụ bà Nguyễn Thị Dung, vợ liệt sĩ (98 tuổi, ở khóm 4, TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) và ông Nguyễn Văn Huỳnh, thương binh 2/4 (64 tuổi, ở ấp Ngọn, xã Hậu Thạnh, H.Long Phú, Sóc Trăng). Riêng tại Bến Tre, 20 căn nhà tình thương, tình nghĩa đã được triển khai đồng loạt tại các huyện Bình Đại, Mỏ Cày, Ba Tri, Chợ Lách, Giồng Trôm… và hoàn thành, bàn giao từ cuối tháng 8.2017.
Ông Võ Văn Quân, Phó chủ tịch UBND H.Bình Đại, cho biết: “Các hộ được hỗ trợ nhà đều thuộc diện gia đình chính sách, nhà cửa xuống cấp, dột nát. Với sự quan tâm của các cấp ngành và sự hỗ trợ kịp thời của EVN SPC đã giúp bà con thỏa ước mơ có mái ấm khang trang để an cư lạc nghiệp”.
Chăm lo cho gia đình chính sách
Theo ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc EVN SPC, cùng với việc bảo đảm cung cấp điện cho 21 tỉnh, thành phía Nam, tổng công ty luôn đồng hành với các địa phương thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương đã được tổng công ty thực hiện nhiều năm qua. Riêng năm 2017 đã trao 173 căn nhà cho bà con, với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/căn. “Đây là tấm lòng của gần 22.000 cán bộ, công nhân viên EVN SPC với mong mỏi bà con có mái ấm che mưa nắng. Với ngôi nhà mới, bà con sẽ có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương”, ông Hợp nói.
Ông Trần Việt Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Trà Vinh, cho biết với sự hỗ trợ của EVN SPC cũng như các nhà hảo tâm khác, trong thời gian tới, các gia đình chính sách sẽ tiếp tục được quan tâm hỗ trợ về nhà ở để bà con an tâm làm kinh tế, cuộc sống sẽ thuận lợi và ngày càng khấm khá.
Ông Lê Xuân Thái, Chủ tịch Công đoàn EVN SPC, cho biết ngoài chương trình xây nhà tình thương, tình nghĩa, tổng công ty còn vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực VN với số tiền 6,3 tỉ đồng, ủng hộ Quỹ vì người nghèo của địa phương và T.Ư số tiền 4,3 tỉ đồng. Các đơn vị trực thuộc EVN SPC còn tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 49 Mẹ VN Anh hùng với tổng số tiền 149 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.