Những bữa sáng cho thí sinh miền núi trước khi vào phòng thi

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/07/2022 10:39 GMT+7

Thí sinh luôn được phụ huynh chăm chút cho từng bữa ăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ở Quảng Trị cũng vậy, nhiều bữa sáng đã được chuẩn bị để các sĩ tử lót dạ, nhất là với thí sinh miền núi.

Ở những vùng đất khó khăn của miền tây Quảng Trị, học trò không phải lúc nào cũng có cái ăn. Kể cả khi các em đến trường để thi tốt nghiệp THPT cũng thế.

Tình nguyện viên tặng bữa sáng cho các thí sinh ở điểm thi Trường THPT Đakrông

Thanh Lộc

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Đakrông (thị trấn Krông Klang, H.Đakrông, Quảng Trị) sáng nay 7.7, có rất nhiều thí sinh vào trường thi mà chưa... ăn sáng.

Rất may là lực lượng thanh niên tình nguyện tại điểm trường này đã sớm chuẩn bị sẵn những ổ bánh mì và nước lọc, sữa tươi để tiếp sức kịp thời cho các thí sinh.

Các thí sinh ăn sáng ngay trong sân trường thi

Thanh Lộc

Sau khi nhận được suất ăn sáng, các thí sinh di chuyển đến những ghế đá trong khuôn viên trường thi, tụm năm tụm ba ăn ngon lành và không quên tấm tắc khen.

Món quà cô Hảo đã đến tay các thí sinh ở điểm thi Trường THPT A Túc sáng 7.7

Thanh Lộc

Tình nguyện viên tặng suất ăn sáng của cô Hảo cho thí sinh

Thanh Lộc

Tại điểm thi Trường THPT A Túc (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), các thí sinh cũng bất ngờ khi nhận được món quà kèm lời động viên ghi trên giấy của cô giáo Nguyễn Thị Kim Hảo.

Như Thanh Niên đã thông tin, cô Nguyễn Thị Kim Hảo (giáo viên môn ngữ văn, Trường THPT A Túc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đã hoàn thành xong 100 phần quà để dành tặng cho “các em học sinh thân yêu Trường THPT A Túc”.

Thí sinh tự tin đạt điểm cao trước môn thi Tốt nghiệp THPT đầu tiên

Cô Hảo cho biết những phần quà này là “một bữa sáng” gồm 1 hộp sữa và 1 gói bánh, trong đó kèm lời chúc: “Cô Hảo thương chúc các em bình tĩnh, tự tin để vượt qua kỳ thi với kết quả tốt nhất nhé”…

Tại điểm thi Trường THPT A Túc, có 106 thí sinh dự thi, trong đó 90% là học sinh người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Kô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.