Những bữa cơm tiếp sức trẻ vùng cao đến trường

Quang Viên
Quang Viên
02/01/2023 06:08 GMT+7

Đến H.Bát Xát ( Lào Cai ) chứng kiến, tìm hiểu những bữa cơm tiếp sức trẻ đến trường , chúng tôi nhận ra ở đây, ước mơ về con chữ, tri thức, tương lai… đang được níu giữ bằng những bữa ăn đủ chất, ấm tình người.

Đó là chương trình thiết thực, đầy tính nhân văn mà Công ty TNHH Profa đã và đang đồng hành cùng dự án “Nuôi em” thuộc Tổ chức tình nguyện Niềm Tin. Mới đây, chúng tôi có dịp đến các điểm trường tiểu học ở H.Bát Xát và cảm nhận một điều, với các học sinh ở đây, buổi trưa có lẽ vui nhất vì được ăn cơm ngon. Không khí trong bữa ăn được lấp đầy bằng tiếng cười nói xôn xao.

Giờ ăn trưa đầy ắp tiếng cười của các học sinh lớp 1, 2 điểm trường Phìn Hồ, xã Y Tý, H.Bát Xát, Lào Cai

QUANG VIÊN

Nhìn các em háo hức khi được ăn bữa cơm có thịt, lòng tôi cũng vui lây. Ăn một loáng đã xong phần cơm trưa, em Vàng A Ché, học sinh lớp 1, điểm trường Phan Cán Sử, ngẩng đầu lên rụt rè nói: “Ở nhà cháu ít khi được ăn cơm có thịt. Cơm này ngon lắm”. Còn em Tẩn Thị Lan, học sinh lớp 1, điểm trưởng Sim San 1, thì tâm sự: “Nhà cháu nghèo, thường ăn cơm với rau và nước mắm. Đến trường được ăn cơm có thịt cháu vui lắm”.

Những bữa cơm giúp các em tiếp tục đến trường nuôi con chữ

Chúng tôi được biết trước khi dự án “Nuôi em” đến đây, buổi trưa lớp học càng ngày càng thưa dần do các em phải đi bộ quãng đường rất xa để về nhà ăn cơm. Thậm chí, một số em không được ăn uống đủ chất nên không đủ sức khỏe, phải bỏ học.

Ông Huỳnh Minh Quang, Giám đốc kinh doanh Công ty Profa, chia sẻ: “Tháng 9.2022, Profa hợp tác cùng dự án “Nuôi em” tổ chức chương trình quyên góp “30.000 bữa ăn nuôi em”. Với một sản phẩm bán ra, Profa sẽ góp một bữa ăn nuôi em. Chương trình diễn ra trên khắp các đại lý, nhà thuốc lớn nhỏ trên toàn quốc cùng với các kênh online chính thức của công ty. Qua dự án “Nuôi em”, Profa thấy rằng các em học sinh ở vùng cao còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các hoàn cảnh ấy cần thêm nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, để các em tiếp tục đến trường nuôi con chữ”.

Dự án “Nuôi em” được khởi động từ năm 2014. Tính đến nay, dự án đã giúp hơn 50.000 trẻ có một bữa cơm đầy đủ thịt, cá, rau trong suốt 9 tháng đi học, giúp các em đến trường mà không lo nghĩ về cái đói. Dự án mở ra để kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng và các nhà hảo tâm góp sức cung cấp những bữa ăn trưa gồm cơm trắng, rau, thịt, cá cho các trẻ vùng cao từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Những bữa cơm đã tiếp sức, tạo động lực cho các em đến trường học tập.

Đại diện Công ty Profa cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với dự án “Nuôi em” trong những năm tiếp theo. Mục tiêu trong năm 2023, công ty cam kết hỗ trợ 45.000 bữa ăn và năm 2024 là 78.000 bữa ăn. Đồng thời, Profa sẽ mở rộng hệ sinh thái về y tế bằng những “Tủ thuốc 0 đồng” và nhiều hoạt động thăm khám sức khỏe miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.