Những bộ phim về tuổi thanh xuân từng khiến khán giả 'mất ăn mất ngủ'

Thành Long
Thành Long
04/05/2018 10:59 GMT+7

Phía trước là bầu trời, Xin hãy tin em, Ký túc xá, Hướng nghiệp, Cổng mặt trời ... từng là những bộ phim được khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích khi khai thác đề tài cuộc sống sinh viên.

Phía trước là bầu trời
Được phát sóng năm 2001, bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải được khán giả, đặc biệt là học sinh, sinh viên ủng hộ. Phim kể về cuộc sống của 3 cô gái vừa tốt nghiệp đại học: Nguyệt, Thương và Nhung. Những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, quá trình xin việc của những sinh viên nghèo tỉnh lẻ được thể hiện đa chiều trong phim.
Ngoài việc đề cập đến những khó khăn, cạm bẫy mà những người trẻ phải trải qua trong quá trình chinh phục ước mơ, Phía trước là bầu trời còn phản ánh đời sống chân thật của những sinh viên trong xóm trọ nghèo. Những lần cả nhóm góp tiền làm sinh nhật, những lúc ăn mì gói sống qua ngày... được các diễn viên thể hiện chân thật, gần gũi, khiến người xem thích thú. Dù rằng mỗi người một hoàn cảnh, tính cách khác nhau nhưng chính những ngã rẽ, bước ngoặt của cuộc sống đã mang họ đến gần để hiểu và thông cảm cho nhau. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp Phía trước là bầu trời trở thành một bộ phim “ăn khách” lúc bấy giờ.
Thời gian gần đây, bộ phim bất ngờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng sau 17 năm phát sóng. Lượt xem trên YouTube của phim tăng nhanh đáng kể, nhiều phân đoạn thú vị được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội.
Xin hãy tin em
Xin hãy tin em là một trong những phim truyền hình về sinh viên hay nhất của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.
Ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ năm 1997, Xin hãy tin em nhanh chóng nổi như cồn và đưa tên tuổi của đạo diễn Đỗ Thanh Hải cùng dàn diễn viên đến gần hơn với khán giả. Phim xoay quanh cô nữ sinh Hoài, một cô nàng cá tính, ăn chơi nổi tiếng ở ký túc xá. Tuy nhiên, sau khi gặp Phong, một nam sinh viên trường Nhạc viện, Hoài bỗng chốc trở nên nhu mì, dịu dàng. Những rung động đầu đời của tình yêu thời sinh viên được đạo diễn Đỗ Thanh Hải khắc họa một cách chân thật, gần gũi trong Xin hãy tin em.
Mượn câu chuyện tình yêu của Hoài và Phong, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã tái hiện lại đời sống của sinh viên lúc bấy giờ với những suy nghĩ, tình cảm được dàn diễn viên chính trong phim thể hiện ấn tượng. Những rung động đầu đời, va vấp của tuổi mới lớn khiến khán giả không khỏi ám ảnh khi nhắc đến Xin hãy tin em.
Ký túc xá
Ký túc xá mang đến nhiều tiếng cười và nước mắt cho khán giả khi khai thác đề tài sinh viên
Đúng như tên gọi, Ký túc xá là bộ phim kể về cuộc sống của những sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Được phát sóng năm 2007, bộ phim nhanh chóng tạo được tiếng vang khi khai thác đề tài về đời sống sinh viên. Xuất thân là những sinh viên tỉnh lẻ, Kiên, Thanh, Trinh và Xuân đã trải qua nhiều khó khăn trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Tuy nhiên, mỗi người lại có một cách đối mặt với khó khăn khác nhau, để rồi có người nỗ lực vượt qua, có người vấp ngã.
Ở thời điểm mới phát sóng, bộ phim 65 tập của đạo diễn Châu Huế nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Bộ phim gợi cho khán giả nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên, cũng như thức tỉnh những bạn trẻ đi sai đường để họ tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân.
Hướng nghiệp
Hướng nghiệp thu hút khán giả bởi các tình tiết kịch tính, hấp dẫn
Những cái tên như Thư, Tri, Nương, Khoa, Thuần, Trọng, Sơn và Thái được khán giả nhắc đến nhiều khi Hướng nghiệp của đạo diễn Châu Huế được phát sóng. Tiếp tục khai thác đề tài giới trẻ, bộ phim kể về 8 nhân vật, họ chơi chung, học chung từ bé và nảy sinh tình cảm với nhau. Việc đặt các nhân vật vào những sự lựa chọn cách sống, con đường tiến thân khác nhau đã phản ánh được lối sống của các bạn trẻ lúc bấy giờ. Chính yếu tố kịch tính, đăc biệt là lúc các tri thức trẻ tự trả giá cho những lựa chọn của mình trở thành điểm cộng, giúp Hướng nghiệp được khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm.
Ngoài cốt truyện hấp dẫn, bộ phim còn gây chú ý với sự xuất hiện của dàn diễn viên nổi tiếng như: Kinh Quốc (vai Tri), Lê Khánh (vai Thuần) và Bích Vân (vai Vy), Huệ Minh (vai Thư), Kim Tiểu Long (vai Thái) và Tiết Cương (vai Trọng).
Cổng mặt trời
Khán giả như sống lại thời sinh viên khi xem phim Cổng mặt trời
Phát sóng năm 2010, Cổng mặt trời tạo tiếng vang lớn trong loạt phim truyền hình lúc bấy giờ khi khai thác đề tài sinh viên, một đề tài từng được các đạo diễn như Đỗ Thanh Hải, Châu Huế thực hiện rất thành công. Tuy nhiên, điểm thú vị của bộ phim này chính là việc khai thác đời sống của 11 bạn trẻ một cách rất văn minh, hiện đại.
Chuyện phim kể về nhóm bạn trẻ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh và số phận khác nhau nhưng lại gặp gỡ và trở thành bạn bè, sống chung tại xóm trọ nghèo. Nếu như ở phần đầu phim, Cổng mặt trời mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bởi những lần đùa giỡn, trêu chọc từ hai phía thì khi kết thúc, bộ phim lấy đi nước mắt người xem bởi những trải nghiệm mà các nhân vật có được trong suốt quãng đời sinh viên của mình. Những thăng trầm trong cuộc sống giúp các bạn trẻ thấu hiểu và nhớ về nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.