Nhức đầu do thiếu vitamin D

15/01/2017 09:37 GMT+7

Theo cuộc nghiên cứu mới của Đại học miền Đông Phần Lan, những người đàn ông có hàm lượng vitamin D thấp có thể bị chứng đau đầu thường xuyên.

Các chuyên gia phân tích thông tin thu thập được từ khoảng 2.600 nam giới Phần Lan tuổi từ 42 đến 60. Kết quả cho thấy gần 70% số người tham gia bị hụt can xi trong máu, dưới ngưỡng 50 nmol/l. Dân Phần Lan và các quốc gia Bắc Âu thường xuyên bị thiếu vitamin D do vị trí địa lý của những nước này nằm chệch về hướng bắc, nơi ánh sáng mặt trời giới hạn.
Trung bình, chứng đau đầu kinh niên tái diễn ít nhất 1 lần trong tuần ở 250 người, và nhóm đau đầu có hàm lượng vitamin D trong máu thấp hơn những người khác. Ở nhóm thấp nhất, dưới 28,9 nmol/l, tần suất nhức đầu phải gấp 2 lần nhóm có hàm lượng trên 55 nmol/l), theo báo cáo trên chuyên san Scientific Reports.

tin liên quan

Bí kíp để cơn đau đầu không còn ám ảnh bạn
Đau đầu có thể là một dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu một cái gì đó. May mắn là ăn một số loại thực phẩm và thực hiện một vài thay đổi trong lối sống có thể chữa đau đầu một cách tự nhiên, theo naturalnews.
Cuộc nghiên cứu đã bổ sung thêm chứng cứ về sự liên quan của hàm lượng vitamin D với nguy cơ mắc nhiều loại bệnh tật, trong đó có nhức đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.