Nhựa tiêu dùng gây nguy cơ chết sớm?

12/10/2021 19:30 GMT+7

Nhóm hóa chất hữu cơ tổng hợp tên gọi phthalate, thường có trong hàng trăm sản phẩm nhựa tiêu dùng như hộp thức ăn, dầu gội, mỹ phẩm, nước hoa, đồ chơi trẻ con, có thể góp phần khiến nhiều người Mỹ chết sớm mỗi năm.

Hộp chứa thức ăn có thể nguy hiểm cho sức khỏe

afp

Báo cáo được bình duyệt và đăng trên chuyên san Environmental Pollution phát hiện sự liên hệ giữa khoảng 91.000 - 107.000 cái chết sớm/năm ở độ tuổi 55 - 64 tại Mỹ và tình trạng phơi nhiễm hóa chất phthalate.

Nguy cơ chết sớm ở nhóm người phơi nhiễm nghiêm trọng nhất cao hơn hẳn so với những người còn lại, đặc biệt nguyên nhân tử vong do tim mạch.

Ước tính nền kinh tế Mỹ tổn thất từ 40 - 47 tỉ USD/năm vì những cái chết liên quan đến nhựa tiêu dùng.

Hóa chất trong dầu gội, mỹ phẩm liên quan đến 100.000 trường hợp chết sớm?

“Nghiên cứu mới đã góp phần làm phong phú hơn kho dữ liệu lớn dần về ảnh hưởng của nhựa tiêu dùng đối với cơ thể người”, theo tác giả báo cáo, bác sĩ Leonardo Trasande của Đại học New York (Mỹ).

Hóa chất phthalate khi xâm nhập cơ thể sẽ can thiệp cơ chế sản sinh hóc môn, gọi chung là hệ thống nội tiết tố.

Viện Khoa học Y tế Môi trường Quốc gia Mỹ cảnh báo thậm chí những trường hợp gây gián đoạn quá trình sản xuất hóc môn, dù nhỏ, đều có thể tạo ra những tác động đáng kể đối với sự phát triển và cơ chế sinh học ở người.

Báo cáo trước đó xác định phthalate gây ra những vấn đề ở cơ quan sinh sản, như dị tật bộ phận sinh dục, chứng tinh hoàn ẩn ở bé trai và làm giảm số lượng tinh trùng, nội tiết tố ở nam giới trưởng thành.

Hóa chất này còn liên quan đến tình trạng béo phì ở trẻ em, chứng suyễn, các vấn đề tim mạch và ung thư.

Chúng ta nuốt phải bao nhiêu vi nhựa mỗi ngày?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.