Nhu cầu đào tạo nhân lực hàng không rất cấp thiết

26/06/2023 14:38 GMT+7

Đó là chia sẻ của nhiều đại biểu tham dự tọa đàm "Báo chí và doanh nghiệp với thời cuộc" vừa diễn ra tại TP. HCM.

Đây là chương trình giao lưu kết nối giữa báo chí cùng các doanh nghiệp, chuyên gia hàng không và lãnh đạo các tỉnh thành trong nước... Buổi tọa đàm đã trao đổi những vấn đề đặt ra cho sự phát triển của các ngành công nghiệp nền tảng mũi nhọn của Việt Nam như lĩnh vực hàng không, dầu khí…

Tọa đàm 'Báo chí và doanh nghiệp với thời cuộc' - Ảnh 1.

Các chuyên gia tại buổi tọa đàm

TT

Tại buổi tọa đàm, bà Lương Thị Xuân - người sáng lập triển lãm hàng không đầu tiên tại Việt Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triển lãm Hàng không Việt Nam, chia sẻ: “Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không luôn là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ của cơ quan quản lý và các đơn vị đào tạo nhân lực hàng không. Vì vậy, vấn đề đào tạo là rất cần thiết. Hiện nay, Công ty cổ phần Triển lãm Hàng không Việt Nam cũng đã chuẩn bị công tác đào tạo và liên kết với 8 nước có các trường đào tạo về hàng không hàng đầu thế giới như Trường CAC la Canada Aviation College, Trường New Castle - Anh, Trường RMIT - Úc, Trường Epic Flight - Mỹ, Trường Kỹ sư bảo dưỡng và sửa chữa máy bay Cardiffand vale College - Anh…

Cũng tại buổi tọa đàm, ông Andrew Chumney - người có 40 năm làm việc tại Boeing, hiện là cố vấn Cục Hàng không Thái Lan - cho rằng: Tốc độ phát triển của hàng không Việt Nam rất nhanh. Đặc biệt sau Covid-19, hàng không Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, cùng với việc mở rộng và đầu tư trên 30 sân bay trong cả nước. Vì vậy, trong 4 năm tới, Việt Nam cần khoảng 500 máy bay phục vụ vận chuyển hàng không. Do đó, nguồn nhân lực hàng không từ nhân viên mặt đến đến phi công cần phải đáp ứng đủ. Đây là vấn đề tất yếu để Việt Nam có thể hội nhập và tăng trưởng cùng với hàng không quốc tế.

Bà Lương Thị Xuân cho biết thêm, Triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 11 - 13.10.2023. Triển lãm sẽ trưng bày những công nghệ hàng không tiên tiến, thiết bị, mô hình máy bay và những buổi tham luận của các diễn giả về hàng không hàng đầu thế giới và trong nước về hàng không và sự phát triển của hàng không trong giai đoạn mới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.