Nhộn nhịp show diễn đầu năm

23/01/2021 06:48 GMT+7

Nhiều khán giả xếp hàng vào xem những đêm nhạc được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), có các chương trình “cháy” vé và không ít show diễn đang được lên kế hoạch thực hiện.

Không còn vé để mua !

Live concert Chuyện lạ của ca sĩ Bằng Kiều vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đầu tháng 1. Trước đó, nam ca sĩ chia sẻ anh hy vọng show diễn được tổ chức vào những ngày đầu năm 2021, mang đến những điều tốt đẹp trong năm mới. Giá vé của live concert Chuyện lạ được bán ở mức từ 800.000 - 6 triệu đồng/vé, nhưng vé chương trình bán hết veo, nhiều khán giả muốn xem mà không còn vé để mua.
Theo anh Hà Thanh Phúc - chủ quán Chợ Gạo, sở dĩ các chương trình lớn đều “đổ” về Hà Nội vì thị trường phía nam quy tụ hầu hết các ngôi sao, cả những tên tuổi từ Hà Nội “Nam tiến”. Hơn nữa, TP.HCM có nhiều chương trình giải trí miễn phí với đủ các ngôi sao nhiều dòng nhạc, từ trực tiếp trên truyền hình đến live stream lẫn xem trực tiếp tại sân khấu (với các show ghi hình phát lại). Vì vậy, khán giả vẫn chưa khát khao đến mức bỏ số tiền cao để mua vé xem show lớn, điều đó khiến các nhà tổ chức lẫn ca sĩ ngại đầu tư làm live show vì rất khó thu hồi vốn (trừ rất ít tên tuổi vốn sở hữu lượng fan khủng). Vậy nên xu hướng ra Hà Nội làm show vẫn được ca sĩ lẫn công chúng thủ đô hào hứng.
Bằng Kiều là một trong những ca sĩ “đắt show” trong thời gian này. Anh tiếp tục làm ca sĩ khách mời của chương trình Người tình in Concert số 1: Lệ Quyên diễn ra vào tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Bên cạnh nhân vật chính là ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ khách mời Bằng Kiều, chương trình có sự tham gia của các ca sĩ khách mời khác như Quang Lê, Tuấn Hưng, Nguyễn Hưng, Lân Nhã và Giám đốc âm nhạc Vĩnh Tâm.
Cũng trong tháng 2 và tháng 3, ở Hà Nội có hàng loạt chương trình được lên kế hoạch thực hiện, có thể kể đến live show Hẹn yêu của danh ca Thanh Lam (diễn ra ngày 28.2 tại Nhà hát Lớn - Hà Nội) hay đêm nhạc Thanh Tùng - Trần Tiến (diễn ra ngày 7 và 8.3 tại Nhà hát Lớn)...
Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group, đơn vị tham gia thực hiện chương trình Người tình in Concert số 1: Lệ Quyên và đêm nhạc Thanh Tùng - Trần Tiến (phối hợp cùng Nhà hát Lớn), nhìn nhận khoảng thời gian đối phó với dịch Covid-19 khiến đời sống nghệ thuật, giải trí gần như không có hoạt động gì, nhưng thành công của Chính phủ trong việc kiểm soát dịch bệnh đã giúp người dân yên tâm hơn. “Mọi người tạm bỏ những vất vả trong năm qua để bước sang một năm mới. Họ muốn tìm đến sự thư giãn, cân bằng cuộc sống mà âm nhạc luôn được coi là “liều thuốc” tuyệt vời. Nên tôi nghĩ khán giả háo hức là vì vậy”, ông Dương nhận định và cho rằng những nhà sản xuất, tổ chức chương trình khi đã có kinh nghiệm sẽ nhận ra khán giả cần điều gì, thích những màu sắc âm nhạc nào để thực hiện những chương trình phù hợp nhất. “Khán giả Hà Nội khá kỹ tính nên các chương trình muốn hút người xem thì cần phải đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng”, ông Dương nói.
Ca sĩ Lệ Quyên cho hay chỉ trong khoảng 1 tháng ở Hà Nội mà cô đã có tới 4 - 5 show diễn lớn. Cô cũng cho rằng trong khi ở TP.HCM, nhiều khán giả có thói quen nghe nhạc phòng trà thì ở Hà Nội, đa số khán giả lại thích những chương trình lớn và họ đòi hỏi sự đầu tư kỹ càng, khắt khe hơn.

Đêm nhạc Chuyện lạ của Bằng Kiều vừa diễn ra tại Hà Nội thu hút đông khán giả đến xem

Ảnh: BTC

Chương trình vừa và nhỏ hút khán giả

Tại TP.HCM, tuy không nhiều show “đình đám” nhưng lại thu hút khán giả bởi những chương trình vừa và nhỏ trong không gian ấm cúng, thân tình. Bằng chứng là những buổi diễn của các ca sĩ tại Sân khấu Chợ Gạo (Q.1, TP.HCM) thường xuyên “cháy” vé. Đây được xem là sân khấu xôm tụ nhất hiện nay tại TP.HCM khi “gom” hết lịch diễn của các ca sĩ từ ngôi sao trong nước đến hải ngoại, từ giọng ca trẻ đang được yêu thích đến những gương mặt đình đám trên thị trường từ những năm 2000 và vẫn còn được mến mộ cho đến nay. Đặc biệt là những giọng ca đoạt giải từ các chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình nhưng chưa may mắn tỏa sáng cũng có nhiều cơ hội tiếp cận khán giả tại nơi đây. Trong tháng 1, sau những chương trình riêng của Elvis Phương, Lân Nhã, Ưng Hoàng Phúc, Lê Hiếu, Thái Trinh, Quang Dũng, Thanh Hà, Jimmi Nguyễn, Văn Mai Hương, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, sân khấu này tiếp tục sáng đèn với các ca sĩ: Quang Trung - Thiều Bảo Trang (24.1), Tăng Phúc (25 và 26.1), Trịnh Thăng Bình (28 và 29.1)...
Cũng sau giai đoạn trầm lắng vì ảnh hưởng dịch Covid-19, những đêm nhạc của một số giọng hát ăn khách, luôn được đón nhận nồng nhiệt tại các phòng trà TP.HCM đã trở lại, nổi bật có show Hà Trần - Uyên Linh (29.1) và Thanh Hà - Tuấn Ngọc (6.2) tại phòng trà We. Đến tháng 3, khán giả TP.HCM sẽ có lại không khí thưởng thức show hoành tráng với live show Tri âm của ca sĩ Mỹ Tâm tại Sân vận động Quân khu 7 (sau đó diễn ra ở Hà Nội). Ngoài ra, dự kiến còn có live show của ca sĩ Thu Phương (tại TP.HCM và Lâm Đồng) trong tháng 3 và tháng 4 dự kiến có chương trình lần đầu kết hợp giữa hai giọng ca Tuấn Ngọc - Hà Anh Tuấn.
“Không ít khán giả lâu nay có thói quen đến phòng trà nghe nhạc vào cuối tuần, như một nếp sinh hoạt văn hóa từ lâu ở Sài Gòn. Sau này có thể không còn sôi động như trước nhưng cứ cuối tuần có chương trình hay, ca sĩ mình mến mộ thì dù giá đắt cỡ nào vẫn có bộ phận khán giả trung thành sẵn sàng mua vé”, biên tập âm nhạc Tú Uyên nhận xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.