Nhóm vũ trang bắt giữ nhiều người trên trực thăng của Liên Hiệp Quốc ở Somalia

Văn Khoa
Văn Khoa
10/01/2024 23:17 GMT+7

Nhóm Hồi giáo al-Shabaab có liên hệ với al-Qaeda ở Somalia đã bắt giữ nhiều người trên một chiếc trực thăng thuộc Liên Hiệp Quốc phải hạ cánh khẩn cấp ngày 10.1.

Reuters dẫn lời thiếu tá quân đội Hassan Ali ở Somalia ngày 10.1 cho hay các thành viên al- Shabaab đã bắt giữ một chiếc trực thăng của Liên Hiệp Quốc chở hai người đàn ông Somalia và một số người nước ngoài khi nó hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực do nhóm Hồi giáo này kiểm soát.

Thiếu tá Ali còn nói rằng chiếc trực thăng đã gặp trục trặc ngay sau khi cất cánh từ thành phố Beledweyne ở miền trung Somalia, trước khi nó hạ cánh gần làng Hindhere, giáp vùng Galguduud.

"Có hai người đàn ông Somalia và một số người nước ngoài trên trực thăng. Chiếc trực thăng đó còn chở vật tư y tế và được cho là sẽ vận chuyển những người lính bị thương từ vùng Galguduud", ông Ali nói.

Nhóm vũ trang bắt giữ nhiều người trên trực thăng của Liên Hiệp Quốc ở Somalia- Ảnh 1.

Một chiếc trực thăng của Liên Hiệp Quốc

Chụp màn hình Airliners.net

Một nhân viên Liên Hiệp Quốc giấu tên cho Reuters hay chiếc trực thăng nói trên thuộc Phái bộ Hỗ trợ Liên Hiệp Quốc tại Somalia (UNSOM). Hai nguồn tin Liên Hiệp Quốc nói chiếc trực thăng chở 9 người.

Tờ The Washington Post cũng dẫn hai nguồn tin từ một số tổ chức quốc tế tại thủ đô Mogadishu của Somalia cho hay al-Shabaab đã bắt giữ phi hành đoàn của chiếc trực thăng thuộc Liên Hiệp Quốc hạ cánh khẩn cấp ngày 10.1. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của UNSOM.

Điểm xung đột: Nga tung chiêu mới với tên lửa, bom lượn; Mỹ thừa nhận thương vong quá cao ở Gaza

Al-Shabaab đã tiến hành cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Somalia kể từ năm 2006 trong nỗ lực thiết lập quyền cai trị của riêng mình dựa trên cách giải thích nghiêm ngặt về luật Sharia của Hồi giáo, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.