Nhóm tin tặc đòi 70 triệu USD để khôi phục dữ liệu cho hàng trăm công ty trên thế giới

06/07/2021 16:57 GMT+7

Các tin tặc đứng sau một cuộc tấn công mạng tống tiền hàng loạt nhằm vào hàng trăm công ty trên toàn thế giới đã yêu cầu 70 triệu USD tiền chuộc để khôi phục dữ liệu đã bị đánh cắp.

Các tin tặc đứng sau một vụ tống tiền hàng loạt nhắm vào hàng trăm công ty trên toàn thế giới đã đòi trả 70 triệu USD để chấm dứt cuộc tấn công mạng này.
Nhóm tin tặc đưa ra yêu cầu vào cuối ngày 4.7 trên một trang blog thường được sử dụng bởi băng nhóm tội phạm mạng REvil. Đây là một nhóm liên kết với Nga, nằm trong số những nhóm tống tiền khét tiếng nhất thế giới.

CEO của công ty Kaseya (Mỹ) cho biết có tới 1.500 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền

Reuters

Băng nhóm này đã đột nhập vào công ty CNTT Kaseya có trụ sở tại Mỹ và sau đó nhắm vào các khách hàng của công ty này. Trong số các nạn nhân của vụ hack có chuỗi cửa hàng tạp hóa Coop của Thụy Điển, đã phải đóng cửa hàng trăm cửa hàng sau khi mạng máy tính tiền bị đánh sập.
Các chuyên gia cho rằng các mục tiêu khác bao gồm các trường học và các cơ quan khu vực công. Khoảng 10 quốc gia đã bị tấn công. Hôm 4.7, Nhà Trắng cho biết họ đang tiếp cận các nạn nhân để hỗ trợ. Một giám đốc điều hành tại Kaseya cho biết công ty đã biết về yêu cầu đòi tiền chuộc của nhóm tin tặc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.