Nhóm nhạc Kpop đầu tiên công khai thuộc giới LGBTQ+

17/11/2021 19:34 GMT+7

Theo Koreaboo hôm 17.11, Lionesses vừa được ra mắt và nhận được sự quan tâm khi cả 4 thành viên đều thuộc cộng đồng LGBTQ+. Đây là lần đầu tiên Kpop chứng kiến một nhóm nhạc nam đặc biệt như thế.

Sự xuất hiện của Lionesses được xem là một bước ngoặt lịch sử của Kpop

instagram Lionesses

Lionesses ra mắt vào đầu tháng 11.2021 và làm nên lịch sử với tư cách là nhóm nhạc Kpop đầu tiên tất cả thành viên công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+. Nhóm được tạo nên bởi 4 “mảnh ghép”: Damjun, Foxman, Kanghan và Lee Marlang. Họ gặp nhau khi thường xuyên lui tới các địa điểm dành cho những người thuộc giới LGBTQ+. Dần dần, 4 nghệ sĩ mong muốn bắt tay nhau tạo ra một thứ âm nhạc dành cho cộng đồng mình và thay họ nói lên tiếng nói của bản thân. Các thành viên hy vọng những hoạt động của nhóm sẽ đóng vai trò như một ngọn hải đăng để những người trẻ trong giới LGBTQ+ đang nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ sẽ không đánh mất cơ hội vì nỗi sợ của bản thân.

Damjun, thành viên duy nhất của nhóm tiết lộ gương mặt thật

Lionesses

Foxman gây ấn tượng với những câu rap bắt tai

Lionesses

Thành viên Kanghan

Lionesses

Lee Marlang - em út của nhóm

Lionesses

Cái tên Lionesses của nhóm được lấy cảm hứng từ những con sư tử cái ngoài đời thực. Damjun cho biết sư tử cái là kẻ thống trị thực sự trong rừng rậm mặc dù nhiều người vẫn nghĩ vị trí này thuộc về những con đực. Các thành viên chia sẻ họ lên kế hoạch hoạt động để nhấn mạnh đến việc chấp nhận các vấn đề về giới tính trong âm nhạc của nhóm.

Lionesses nhận thức được rằng Hàn Quốc đang có những bước tiến quan trọng trong việc chấp nhận cộng đồng LGBTQ+ và nhóm vẫn còn ấp ủ nhiều dự định. Foxman chia sẻ so với trước kia, xã hội Hàn dần cởi mở hơn với những người như họ song nhìn chung mọi người vẫn còn khá bảo thủ so với nhiều nơi khác. Anh mong muốn bản thân và các thành viên sẽ góp phần vào quá trình thay đổi nhận thức của xã hội về vấn đề giới tính trong tương lai.

Lionesses mong muốn trở thành tiếng nói đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ tại Hàn Quốc

Lionesses

Lionesses chia sẻ đã có nhiều thần tượng Kpop công khai thuộc giới LGBTQ+ nhưng họ đặc biệt hơn ở chỗ tất cả các thành viên đều công khai vấn đề này ngay thời điểm ra mắt làng nhạc. Đến nay, nhóm đã phát hành một bài hát tên Show Me Your Pride vào hồi đầu tháng 11 và nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Thông qua ca khúc, 4 thần tượng hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho cộng động LGBTQ+ tại Hàn Quốc, giúp họ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc của riêng mình.

Trước khi Lionesses xuất hiện, làng nhạc Kpop từng chứng kiến nhiều thần tượng như: Hong Seok Cheon, Holland, Jo Kwon… vượt qua định kiến xã hội nặng nề để công khai vấn đề giới tính. Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ thái độ tích cực trước những câu chuyện của họ. Hồi tháng 7.2021, nữ ca sĩ Jiae (cựu thành viên nhóm Wassup) chia sẻ cô đã phải hứng chịu làn sóng công kích dữ dội trên mạng sau khi công khai là người song tính và đăng ảnh chụp cùng bạn gái lên trang cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.