Nhóm người chặn xe cứu thương, tấn công công an ở Thanh Hóa lãnh án

22/02/2020 07:45 GMT+7

Không chỉ dùng vỏ chai bia, gạch đá làm 2 nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị thương, Trương Phú Cự (tức Cự 'đen') cùng đồng phạm còn chặn xe cứu thương, tấn công Công an huyện Hằng Hóa (Thanh Hóa).

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng 21.2, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt các bị cáo Trương Phú Cự (tức Cự “đen”, 63 tuổi) 30 tháng tù giam, Trương Phú Hồng (62 tuổi) 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Trương Phú Huân (38 tuổi) 24 tháng tù giam (cả 3 đều ngụ thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Trương Minh Thành (29 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) 26 tháng tù giam, về tội chống người thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong làm ăn, khoảng 12 giờ 50 ngày 23.6.2019, Cự (chủ nhà hàng ở huyện Hoằng Hóa) đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 (cách nhà hàng của Cự khoảng 300 m) tìm gặp chủ nhà hàng này gây sự dẫn tới đánh nhau.
Cự cùng đồng phạm nói trên dùng vỏ chai bia, gạch đá ném nhau với nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 khiến 2 nhân viên của nhà hàng này bị thương. Đáng nói, khi xe cứu thương của bệnh viện đến đưa người bị thương đi cấp cứu và lực lượng Công an huyện Hoằng Hóa đến để ổn định trật tự, thì Cự hô hào, kích động hàng chục người trong nhóm của mình chặn xe cứu thương, chửi bới, tấn công lực lượng công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.