Nhóm ngành dịch vụ, du lịch có cơ chế đặc thù gì?

06/03/2019 13:09 GMT+7

Lúc 14 giờ 30 ngày 6.3 , Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn trực tuyến truyền hình về nhóm ngành dịch vụ, du lịch tại: thanhnien.vn , Facebook.com/thanhnien và YouTubeThanh Niên .

Dịch vụ, du lịch đang được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta, có nhu cầu nhân lực lớn trong thời gian tới. Năm 2017, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các trường ĐH xây dựng đề án thực hiện chính sách cơ chế đặc thù các ngành về du lịch, khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp ngành khác chuyển sang học văn bằng 2 ở lĩnh vực này. Năm 2018, đây cũng là một trong những ngành thuộc nhóm có điểm trúng tuyển cao vì thu hút nhiều học sinh đăng ký xét tuyển.
Buổi tư vấn với đại diện nhiều trường ĐH có đào tạo khối ngành dịch vụ, du lịch sẽ thông tin tới thí sinh những điểm mới trong đào tạo các ngành này, đặc biệt là các cơ chế đặc thù.
Chuyên gia tham dự chương trình gồm: Tiến sĩ Nguyễn Văn Tân, Trưởng khoa Quản trị - kinh tế quốc tế Trường ĐH Lạc Hồng; Tiến sĩ Lê Minh Thành, Phó trưởng khoa Du lịch Trường ĐH Hoa Sen; Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân; Thạc sĩ Bùi Văn Thời, cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh - truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.
*****************************************************
Tường thuật trực tiếp
Nhóm ngành dịch vụ, du lịch có cơ chế đặc thù gì?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.