Nhóm mô tô của chị em Hà Nội: Đập tan hình ảnh những nàng 'Biker cảnh'

Phan Diệp
Phan Diệp
07/03/2024 19:31 GMT+7

Mới thành lập được gần 4 tháng nhưng CLB Lady Motorcyles Hà Nội của Phan Hoa (27 tuổi, ở Hà Nội) có hơn chục chuyến 'xê dịch' cùng nhau bằng xe phân khối lớn, sống trọn đam mê, cá tính của mình.

Gắn kết niềm vui

Phan Hoa là một gương mặt không còn xa lạ trong cộng đồng người mê xe phân khối lớn ở Việt Nam. Hiện Hoa là nhân viên trong hãng xe mô tô ở Hà Nội.

Yêu thích mô tô từ thời sinh viên nhưng mãi đến khi tốt nghiệp đại học, làm ở hãng xe Hoa mới có cơ hội sắm một "chiến mã" phù hợp. Trước đây, cô gái thường chạy xe một mình, thỉnh thoảng đi cùng nhóm chủ yếu là "cánh mày râu".

Quá trình làm việc, cô gái tiếp xúc với nhiều khách hàng nữ có đam mê với mô tô. Hoa thấy rằng nhiều chị em dù quyết tâm sở hữu chiếc xe yêu thích nhưng vì không có hội nhóm giao lưu, cùng chinh phục những cung đường nên chỉ duy trì trong thời gian ngắn.

Vì thế, cuối tháng 11 năm ngoái, Phan Hoa cùng một số chị em thân thiết lập ra CLB Lady Motorcyles Hà Nội để học hỏi kinh nghiệm điều khiển mô tô, hơn hết là có bạn đồng hành.

Nhóm mô tô của chị em Hà Nội: Đập tan hình ảnh những nàng 'Biker cảnh'- Ảnh 1.

Chị Trịnh Dung, Phan Hoa (thứ 2, 3 từ trái sang) cùng các chị em trong nhóm nghỉ chân uống cà phê trong một chuyến đi.

NVCC

CLB ban đầu có khoảng 4 - 5 chị em với nhiều năm kinh nghiệm lái xe phân khối lớn. Dần dần, nhóm thu hút thêm những người sở hữu xe, yêu thích xê dịch, đến nay đã có 19 thành viên. Nhóm có những cô nàng độc thân, mới ngoài 20 tuổi. Cũng có chị ở tuổi U.50 nhưng là thành viên năng nổ, truyền lửa mạnh mẽ nhất. Để tăng tính gắn kết nhóm ưu tiên những thành viên ở Hà Nội, đã sở hữu xe mô tô để tiện giao lưu, di chuyển.

Chỉ trong khoảng 4 tháng sau khi thành lập, nhóm mô tô nữ đi cùng nhau được hơn chục chuyến. Từ những điểm gần Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn... đến xa hơn như Lạng Sơn, Ninh Bình cho đến Đà Nẵng.

Do mỗi thành viên đều có công việc, quỹ thời gian nghỉ khác nhau nên các chuyến đi hầu hết tổ chức trong ngày. Mọi người hẹn nhau xuất phát từ sáng sớm. Trên đường đi dừng lại ăn sáng, uống cà phê... Đến điểm tham quan thì khám phá những cung đường đẹp, thưởng thức ẩm thực địa phương rồi về lại thành phố trong ngày.

Chuyến đầu tiên và cũng là chuyến có nhiều kỷ niệm nhất. Hôm đó, sau khi xuất phát từ trung tâm Hà Nội đi Ba Vì, vì chưa bàn bạc kỹ về cung đường, chưa có sự kết nối trong quá trình di chuyển nên mỗi người đi một hướng, về đích ở nhiều thời điểm khác nhau. Về sau, mọi người rút kinh nghiệm chờ đợi nhau cùng di chuyển, luôn đảm bảo tinh thần "đi đến nơi, về đến chốn".

Nhóm mô tô của chị em Hà Nội: Đập tan hình ảnh những nàng 'Biker cảnh'- Ảnh 2.

Nhóm thường thực hiện những chuyến đi trong ngày.

NVCC

"Một số người mới sở hữu xe nên những buổi đầu chưa trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Mọi người chia sẻ nhau sắm thêm phụ kiện cần thiết như: mũ bảo hiểm tốt, giày, quần áo, giáp bảo hộ tay chân và bộ đàm cardo kết nối các thành viên với nhau", Phan Hoa nói.

Khi đồng hành cùng phái mạnh, chị em thường khó "quẩy hết mình" bởi luôn được bao bọc. Nghĩ rằng phụ nữ chân yếu tay mềm, đôi khi chị em chưa thể hiện được hết khả năng, tính cách của bản thân.

Đi cùng nhóm mô tô nữ, ai cũng thoải mái trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt về xe cộ và cách chinh phục các cung đường an toàn.

Đập tan hình ảnh những cô nàng "Biker cảnh"

Bên cạnh lưu giữ những hình ảnh đẹp với chiếc mô tô của mình, CLB Lady Motorcycles luôn đặt tiêu chí "chạy xe" lên hàng đầu. Sở hữu chiếc phân khối lớn không chỉ để lưu giữ những tấm hình đẹp mà quan trọng nhất là được cùng chiếc xe ấy rong ruổi khắp Việt Nam.

Chị Trịnh Dung (40 tuổi, ở Hà Nội) là thành viên cốt cán, tham gia từ khi nhóm chưa chính thức thành lập. Chị được xem là người chạy cùng các thành viên khác nhiều chuyến nhất. Bản thân chị cũng từng chinh phục những cung đường khó như Tây Bắc, Đông Bắc và một số tỉnh miền Trung.

Chị Dung mê mô tô từ năm 15 tuổi, cầm lái những chiếc nặng gần 200 kg từ 20 năm trước nhưng chỉ mới sở hữu xe 2 năm nay. Chị được gia đình, chồng con hết lòng ủng hộ khi được thỏa mãn đam mê cầm lái.

"Nhóm chị em phụ nữ giúp mình có nhiều cơ hội giao lưu với người cùng đam mê mô tô. Mình rất vui khi mọi người dành nhiều tình cảm, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống và thân thiết với nhau như chị em gái", chị Dung nói.

Nhóm mô tô của chị em Hà Nội: Đập tan hình ảnh những nàng 'Biker cảnh'- Ảnh 3.

Thành viên nhóm trang bị đủ nón bảo hiểm tốt, giáp bảo hộ tay chân, giày... trong mỗi chuyến đi.

NVCC

Nguyễn Ly (29 tuổi) - chuyên viên marketing ở Hà Nội quan tâm, thích mô tô từ năm 2019. Cô gái mua chiếc phân khối lớn loại nhỏ đầu năm 2020 và đổi xe lớn dần đến thời điểm hiện tại.

Nguyễn Ly không phủ nhận những chuyến đi cùng phái mạnh luôn cho cô cảm giác an toàn. Khi tạo được nhóm chỉ toàn chị em phụ nữ mê mô tô, dù chưa có chuyến đi quá xa, nhưng những chuyến ngắn không làm giảm cảm giác hào hứng của Ly. "Mình thoải mái chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm lái mô tô với mọi người", Ly nói.

Trong nhóm, những người mạnh dạn, có kinh nghiệm lái xe như chị Dung hay Ly thường là chỗ dựa của các chị em mới bắt đầu. 19 thành viên đồng quan điểm, không phải cứ điều khiển xe phân khối lớn là phải chạy thật nhanh. Không phải là phụ nữ chân yếu tay mềm, nhỏ con là không chinh phục được những chiếc mô tô "khổng lồ".

Điều quan trọng nhất là hiểu và kiểm soát được chiếc xe của mình. Khi đã hiểu 'chiến mã' thì dù vóc dáng thế nào, ngồi trên chiếc xe trông hầm hố vẫn thấy chủ động và an toàn", Phan Hoa chia sẻ.

Trong nhóm, không chỉ Phan Hoa mà tất cả thành đều có giấc mơ lái mô tô xuyên Việt. Tuy nhiên, công việc cũng như một số người có gia đình, bận chăm sóc con cái nên chưa cùng nhau thực hiện ước mơ ấy. Dù vậy, nhóm Lady Motorcycles Hà Nội vẫn đang chinh phục những cung đường trên khắp dải đất hình chữ S bằng những chuyến đi ngắn ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.