Nhóm Kpop nhí tố CEO và nhà sản xuất đánh đập

18/10/2018 21:41 GMT+7

Ngày 18.10, trang tin Xportsnews cho biết những chàng trai The East Light bị CEO công ty quản lý Media Line Entertainment là ông Kim Chang Hwan và một nhà sản xuất chưa rõ danh tính (gọi tắt là A) bạo hành từ năm 2015 đến nay.

Nguồn tin cho hay nhà sản xuất A không chỉ chửi bới các nam ca sĩ The East Light, những đứa trẻ còn vị thành niên, mà còn tát vào mặt và đánh họ bằng gậy bóng chày, micro cùng nhiều thứ khác. Thậm chí, A còn bị tố là đã cột dây đàn guitar quanh cổ một thành viên và siết lại mỗi khi cậu bé phạm lỗi trong màn trình diễn. Nếu nhóm tố cáo hay chống lại các hành động trên, A sẽ đe dọa: “Tao sẽ giết mấy đứa”. Kết quả từ sự “giáo huấn” nặng nề của A là vài thành viên The East Light chịu nhiều chấn thương trên thân thể.
Một nguồn tin cho biết các nam nghệ sĩ đã làm việc với luật sư để khởi kiện nhà sản xuất A và giám đốc điều hành. Trước thắc mắc từ giới truyền thông về lùm xùm hành hung trên, công ty Media Line Entertainment chỉ phản hồi đang kiểm tra vụ việc.
Woojin trong một sự kiện gần đây ẢNH: XPORTSNEWS
The East Light là nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên có tuổi đời còn khá nhỏ (giọng ca lớn tuổi nhất sinh năm 2000 và nhỏ nhất là 2003). Nhóm ra mắt vào cuối năm 2016 và đang hoạt động tích cực để được công chúng biết đến nhiều hơn. Trong The East Light, Woojin là thành viên nổi tiếng nhất nhờ từng tham gia Produce 101 mùa 2.
CEO Kim Chang Hwan cũng là nhà làm nhạc tiếng tăm của làng giải trí Hàn Quốc những năm 1990. Ông từng sản xuất đĩa cho các ca sĩ kỳ cựu như Kim Gun Mo, Park Mi Kyung...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.