'Nhóm khủng bố' nổ súng bắn trả quyết liệt trong tình huống diễn tập bảo vệ cảng

30/08/2017 15:35 GMT+7

Trưa 30.8, hơn 300 chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng cán bộ, viên chức ngành hàng hải đã tham gia diễn tập phòng chống khủng bố, đảm bảo an ninh hàng hải tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Chương trình diễn tập do Cục Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND TP.Đà Nẵng tổ chức.
Tình huống đưa ra là camera và lực lượng tuần tra phát hiện nhóm 5 công nhân lạ mặt, mang vali nghi chứa bom, xuất hiện dò xét cầu cảng Tiên Sa, nơi các tàu nước ngoài cập cảng.
Tình huống giả định vào buổi sáng khi các công nhân đang làm việc trên cảng như mọi ngày
Xuất hiện 5 công nhân có nghi vấn nên tổ công tác kiểm tra
Tuy nhiên nhóm công nhân chống cự nên lực lượng ra tay
Ban An ninh Cảng Tiên Sa báo tin cho Tổ công tác Công an TP.Đà Nẵng đang tăng cường chốt ở các khu vực trọng yếu Cảng Tiên Sa.
Qua hội ý nhanh, đối chiếu hình ảnh tại Ban An ninh, Tổ công tác Công an TP.Đà Nẵng nhận định trong số này có 1 đối tượng thuộc diện tình nghi nên triển khai tiếp cận, yêu cầu xuất trình giấy tờ, mời về đồn, Nhóm đối tượng trên không chấp hành, bỏ chạy, dùng dao chống trả.
Tổ công tác nhanh chóng khống chế, thu giữ 2 súng, 5 dao, dùi cui, 1 gói thuốc nổ tự tạo.
Nhanh chóng khống chế đối tượng
Đưa đối tượng về khai thác
Sau đó, trong lúc tàu chở hàng quốc tế với 20 thuyền viên đang chuẩn bị cập cảng thì xuất hiện tàu nhỏ với 8 đối tượng đeo mặt nạ áp sát, nổ súng uy hiếp, đột kích lên tàu bằng thang dây, bắn chết 1 thuyền viên, bắt và khống chế 15 con tin, 4 thuyền viên còn lại kịp ẩn nấp trên tàu.
Nhận tin báo, lực lượng phối hợp đã nhiều lần thương thuyết, vận động nhóm khủng bố đầu hàng nhưng các đối tượng này yêu cầu tiền chuộc 10 triệu USD kèm 1 tàu để trốn thoát và chỉ thả một số con tin bị thương.
Sau đó, tàu hàng quốc tế bị nhóm khủng bố khống chế
Các lực lượng nghiệp vụ triển khai
Đội rà phá bom mìn đến hiện trường
Tiếp đó, lực lượng phát hiện nhóm khủng bố đặt bom trên cảng nên triển khai 4 tổ nghiệp vụ cùng các máy dò mìn, xe đặc chủng hủy bom mìn, súng phá hủy cơ cấu nổ bằng thủy lực…để rà phá, tiêu hủy 6 quả bom ở nhiều vị trí.
Tiếp tục thương thuyết, nhóm khủng bố đồng ý trao đổi con tin lấy 5 đồng bọn bị bắt. Lực lượng đặc nhiệm trong quá trình trao đổi đã nhanh chóng khống chế, tiêu diệt nhóm khủng bố, giải cứu con tin kịp thời.
Các thiết bị chuyên dụng được sử dụng để tìm bom mìn
Lực lượng đặc nhiệm triển khai đội hình
Nhóm khủng bố bắn trả quyết liệt
Qua thương thuyết, lực lượng chống khủng bổ trao đổi người để cứu con tin bị thương và tiếp cận tàu
Người bị thương được đưa lên bờ cấp cứu
Nhóm khủng bố bất ngờ cho nổ tàu
Các lực lượng tăng cường tiếp cận tàu bị khủng bố
Tàu cứu nạn dập tắt đám cháy trên tàu quốc tế
Trên cảng, lực lượng PCCC khống chế đám cháy nổ
Đồng thời cứu người bị thương trong vụ cháy
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ giờ, lực lượng chống khủng bố tiêu diệt, bắt giữ nhóm khủng bố
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.