Nhóm côn đồ bắn 3 người bị thương: Một nạn nhân vừa ra tù 2 ngày

21/08/2018 20:32 GMT+7

Công an xác định được 3 nghi can liên quan vụ nổ súng khiến 3 người bị thương, trong đó có 1 nạn nhân vừa ra tù được 2 ngày.

Chiều 21.8, Công an H.Đak Đoa cho biết vẫn đang phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai truy bắt nhóm nghi can gây ra vụ nổ súng trên địa bàn vào đêm 15.8.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an H.Đak Đoa đã triệu tập nhiều người nghi có liên quan để điều tra làm rõ và đã xác định được danh tính 3 người liên quan. Tuy nhiên, cả 3 người này đều không có mặt tại địa phương. Hiện đơn vị này vẫn đang cử lực lượng để truy tìm, đồng thời kêu gọi nhóm nghi phạm ra đầu thú.
Liên quan đến vụ việc, hiện nạn nhân Hồ Thanh Giang (20 tuổi, trú tại xã Kdang, H.Đak Đoa) vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch. Giang đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để phẫu thuật lấy viên đạn chặn ngang động mạch chủ.
Nạn nhân Nguyễn Đình Nghĩa (27 tuổi, trú tổ dân phố 6, TT.Đăk Đoa) hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Gia Lai. Còn chị Nguyễn Nhật Quỳnh (22 tuổi, em gái của Nghĩa) đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định.
Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 15.8, nhóm của Nghĩa và Giang đi nhậu tại TT.Đăk Đoa thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trương Văn Dần (21 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An). Sau đó nhóm của Nghĩa đuổi đánh khiến Dần bỏ chạy.
Đến khoảng 23 giờ 40 cùng ngày, một nhóm thanh niên đi trên xe bán tải đến trước nhà Nghĩa, xuống xe và dùng súng bắn về phía nhóm Nghĩa đang đứng rồi lên xe bỏ đi.
Hậu quả, Nghĩa và Quỳnh trúng đạn phần đùi còn Giang trúng đạn phần bẹn, viên đạn làm đứt động mạch chủ. Sau đó cả ba được người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Gia Lai.
Qua điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ tại hiện trường 3 vỏ đạn và 1 viên đạn còn nguyên. Hiện chưa rõ chủng loại khẩu súng được sử dụng trong vụ bắn nói trên.
Cũng theo Công an H.Đak Đoa, Nguyễn Đình Nghĩa từng được đưa đi cai nghiện tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy. Ngoài ra, Nghĩa có 2 tiền án về tội “Cố ý hủy hoại tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và vừa ra tù được 2 ngày thì xảy ra vụ việc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.