Nhóm cố vấn Iran thiệt mạng trong vụ tấn công tại Syria

29/01/2024 23:29 GMT+7

Một nhóm cố vấn người Iran và dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tại miền nam thủ đô Damascus của Syria ngày 29.1, vụ việc mà Israel bị tố cáo đã ra tay.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 29.1 cho biết các cố vấn Iran nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở phía nam thủ đô Damascus cùng ngày. Theo Reuters, đây là lần hiếm hoi Syria thừa nhận về thương vong của Iran trong các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ.

SANA không nói rõ số người thương vong. Trong bản tin cập nhật sau đó, hãng thông tấn này loại bỏ phần đề cập các cố vấn Iran và chỉ nhắc đến "những người thương vong".

Nhóm cố vấn Iran thiệt mạng trong vụ tấn công tại Syria

Trong khi đó, AFP dẫn lời ông Rami Abdel Rahman, Giám đốc Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, cho biết Israel đã tấn công một căn cứ của Hezbollah và Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở huyện Sayyida Zeinab, phía nam Damascus, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có các tay súng thân Iran.

Bộ Quốc phòng Syria ra thông báo cho hay cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 13 giờ, nhắm vào nhiều địa điểm phía nam Damascus. Ngoài các cố vấn Iran, còn có dân thường và thiệt hại vật chất khác trong vụ việc.

Nhóm cố vấn Iran thiệt mạng trong vụ tấn công tại Syria- Ảnh 1.

Hiện trường vụ không kích bị cáo buộc do Israel thực hiện tại Damascus hôm 20.1

AFP

Cuối năm ngoái, một cuộc tấn công cũng xảy ra tại Sayyida Zeinab khiến chỉ huy Razi Moussavi của Lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran thiệt mạng. Ông Moussavi là tướng cấp cao nhất của Iran bị sát hại từ vụ không kích của Mỹ khiến chỉ huy Quds, tướng Qassem Soleimani thiệt mạng tại Iraq hồi tháng 1.2020. Hôm 20.1, Iran tố cáo Israel không kích làm một lãnh đạo tình báo của IRGC thiệt mạng tại Damascus.

Israel không bình luận về các cuộc tấn công tại Sayyida Zeinab. Vụ không kích xảy ra chỉ một ngày sau khi Iran bị phương Tây tố cáo liên quan vụ tấn công tại căn cứ Mỹ ở Jordan làm 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 34 người bị thương. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tố cáo các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đứng sau và tuyên bố sẽ đáp trả, trong khi Tehran bác bỏ mọi cáo buộc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài NBC ngày 29.1, phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng nói Mỹ không muốn một cuộc chiến tranh với Iran. "Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh với Iran. Chúng tôi không tìm cách leo thang xung đột tại khu vực. Rõ ràng là những cuộc tấn công này cứ tiếp diễn. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các lựa chọn. Tôi không thể nói thay lãnh đạo tối cao hay điều ông ấy muốn hoặc không muốn. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi muốn một Trung Đông ổn định, an toàn, thịnh vượng và muốn những cuộc tấn công này dừng lại", ông Kirby nói.

Điểm xung đột: Lính Mỹ chết, ông Biden chịu áp lực; tham ô lớn ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.