Nhóm cổ phiếu họ FLC tiếp tục bị bán tháo, cắm đầu về giá sàn

Mai Phương
Mai Phương
13/04/2022 09:48 GMT+7

Sáng 13.4, cổ phiếu Tập đoàn FLC tiếp tục bị bán tháo và giảm hết biên độ cho phép.

Sáng nay (13.4), sau 15 phút giao dịch mở cửa trên sàn TP.HCM (HOSE), cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC tiếp tục giảm về giá sàn còn 8.410 đồng/cổ phiếu với hơn 1,8 triệu đơn vị được khớp lệnh. Nhưng vẫn có gần 12 triệu cổ phiếu FLC đang được chất bán ở giá sàn. Tương tự, cổ phiếu ROS của Công ty CP FLC FAROS cũng rớt sàn về giá 4.910 đồng/cổ phiếu và hiện vẫn dư bán giá sàn gần 6 triệu đơn vị. Trong khi đó, các mã cùng "họ" FLC như ART, AMD, HAI cũng bị bán mạnh và đang kéo về sát giá sàn. Riêng KLF có thời điểm đầu phiên tăng giá nhưng khối lượng bán ra dồn dập cũng kéo mã này xuống gần sàn ngay sau đó.

Nhóm cổ phiếu họ FLC tiếp tục bị bán tháo sáng 13.4

Đào Ngọc Thạch

Cổ phiếu FLC đã có 8 phiên giảm sàn và 3 phiên giao dịch trong sắc đỏ trong tổng số 12 phiên giao dịch kể từ cuối tháng 3 đến nay khi ông Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC bị bắt giam về tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong đó duy nhất có phiên vào ngày 4.4 cổ phiếu FLC được giải cứu và tăng trần trở lại nhưng chính bản thân Tập đoàn FLC cũng cho rằng phiên này có dấu hiệu giao dịch bất thường. Dù vậy đà giảm của nhóm cổ phiếu họ FLC có thể chưa dừng lại vì các lãnh đạo chủ chốt đang bị bắt giam vì cùng tội danh với ông Trịnh Văn Quyết. Riêng cổ phiếu ART của Công ty CP chứng khoán BOS lại không bị giảm sàn nhiều phiên như FLC dù mới đây Chủ tịch công ty là bà Hương Trần Kiều Dung và Tổng giám đốc Nguyễn Quỳnh Anh cũng bị bắt giam trong cùng vụ án thao túng thị trường chứng khoán với ông Trịnh Văn Quyết.

Thị trường chứng khoán đầu phiên 13.4 đang hồi phục trở lại sau khi giảm mạnh hôm qua. VN-Index lúc khoảng 9 giờ 20 đang tăng hơn 6 điểm lên 1.462 điểm và HNX-Index tăng gần 3 điểm lên 423,75 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.