Nhóm Bộ tứ quan ngại việc quân sự hóa một số vùng biển

03/03/2023 15:51 GMT+7

Nhóm Bộ tứ an ninh ngày 3.3 đã bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa các vùng biển trong khu vực Thái Bình Dương.

Nhóm Bộ tứ quan ngại việc quân sự hóa vùng biển xung quanh Trung Quốc - Ảnh 1.

Từ trái sang: Ngoại trưởng Úc Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi chụp ảnh trước cuộc hội đàm ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 3.3

BỘ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN

Theo AFP, ngoại trưởng các nước Bộ tứ (gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc) ngày 3.3 đã bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa các vùng biển xung quanh Trung Quốc sau khi căng thẳng bùng lên giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến khinh khí cầu do thám.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các bộ trưởng ngoại giao của Nhật Bản, Ấn Độ, Úc đã gặp nhau tại New Delhi.

Trong một tuyên bố chung do nước chủ nhà Ấn Độ đưa ra, nhóm Bộ tứ nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế" ở biển Hoa Đông và Biển Đông "để đáp ứng những thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ".

"Chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đơn phương nào tìm cách thay đổi hiện trạng hoặc gia tăng căng thẳng trong khu vực", tuyên bố cho biết.

"Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc quân sự hóa các thực thể đang tranh chấp, việc sử dụng các tàu bảo vệ bờ biển và lực lượng dân quân biển một cách nguy hiểm cũng như những nỗ lực ngăn cản các hoạt động khai thác tài nguyên ngoài khơi của các quốc gia khác", tuyên bố cho biết thêm.

Tuyên bố không nhắc đến Trung Quốc. Trung Quốc đã nhiều lần cáo buộc Washington dẫn đầu nhóm Bộ tứ để đối đầu với Trung Quốc.

Sau cuộc họp, ngoại trưởng các nước Bộ tứ đã tham gia Đối thoại Raisina, một diễn đàn ở New Delhi. Tại sự kiện, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết Trung Quốc không có lý do gì để sợ nhóm Bộ tứ.

"Đây không phải là hợp tác quân sự mà chỉ là hợp tác thực tế. Chúng tôi không cố gắng loại trừ bất kỳ ai. Đây là một cuộc đối thoại cởi mở", ông Hayashi nói.

"Miễn là Trung Quốc cũng tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế, đồng thời hành động theo các thể chế, tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế, thì Trung Quốc và nhóm Bộ tứ không có vấn đề xung đột", Ngoại trưởng Hayashi nói thêm.

Hiện chưa có thông tin về phản hồi của Trung Quốc về các phát biểu trên.

Xem tiêm kích J-11 Trung Quốc kè sát máy bay Mỹ trên Biển Đông

Bộ trưởng các nước Bộ tứ cho biết họ cũng đã thảo luận về những nỗ lực chung, bao gồm xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và hợp tác trong việc cung cấp vắc xin.

Cuộc họp mới nhất của nhóm Bộ tứ diễn ra bên lề hội nghị ngoại trưởng của nhóm G20 tại thủ đô Ấn Độ. Các hoạt động này diễn ra vài tuần sau khi ông Blinken hủy bỏ chuyến đi tới Bắc Kinh liên quan đến việc vật thể bị cáo buộc là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.