Nhóm bắt cóc người Mỹ tại Mexico giao nộp nghi phạm và xin lỗi

10/03/2023 07:22 GMT+7

Một băng nhóm tại Mexico đã thừa nhận thực hiện vụ bắt cóc 4 người Mỹ và đã gửi thư xin lỗi, đồng thời giao nộp 5 thành viên.

Nhóm 4 người Mỹ bị bắt cóc tại bang Tamaulipas của Mexico vào tuần trước, trong đó 2 người thiệt mạng và một người bị thương trong một vụ nổ súng. Nhóm người này đến thành phố biên giới Matamoros để phẫu thuật thẩm mỹ.

Tờ USA Today ngày 9.3 dẫn thông báo của nhà chức trách Mexico cho rằng băng nhóm của Mexico có thể đã nhầm những công dân Mỹ là người buôn ma túy nên đã nổ súng và bắt cóc họ.

Nhóm bắt cóc người Mỹ tại Mexico giao nộp nghi phạm và xin lỗi - Ảnh 1.

Nhân viên pháp y bên ngoài nhà xác lưu giữ hai thi thể công dân Mỹ tại Matamoros

REUTERS

Phái Scorpions của nhóm tội phạm Gulf đã viết thư xin lỗi cư dân thành phố, một người phụ nữ Mexico thiệt mạng do đạn lạc, cùng 4 người Mỹ và gia đình họ.

"Chúng tôi đã quyết định giao nộp những người liên quan trực tiếp và chịu trách nhiệm cho sự việc, những người đã hành động theo quyết định của họ và thiếu kỷ luật, làm trái quy tắc của nhóm", AP trích nội dung bức thư.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 5 người bị trói tay ở bên lề đường, trong đó 4 người không mặc áo, và một lá thư viết tay dán trên kính chắn gió của chiếc xe đậu kế bên.

Các quan chức Tamaulipas chưa xác nhận đang giam giữ các nghi phạm mới nhưng trong ngày 9.3, văn phòng công tố viên thông báo đã tạm giữ một chiếc xe cứu thương và niêm phong một phòng khám tại Matamoros đã được sử dụng làm nơi chữa trị cho nhóm người Mỹ bị thương. Một người canh giữ nhóm công dân Mỹ tại đó đã bị bắt giữ.

Hai người Mỹ còn sống đã được đưa về nước trong khi thi thể hai người còn lại dự kiến sớm được đưa về sau khi khám nghiệm.

Nhóm bắt cóc người Mỹ tại Mexico giao nộp nghi phạm và xin lỗi - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh bên ngoài nhà xác lưu giữ thi thể của hai công dân Mỹ tại Matamoros

REUTERS

Ông Jerry Wallace (62 tuổi), họ hàng của một trong hai người Mỹ, nói rằng gia đình mừng vì người này còn sống quay về nhưng không chấp nhận lời xin lỗi của băng nhóm Mexico. "Nó không thay đổi được những gì chúng tôi đã phải trải qua", ông Wallace nói, kêu gọi chính quyền Mỹ và Mexico giải quyết tình trạng bạo lực của các băng nhóm.

Phát ngôn viên Martin Sandoval của cảnh sát thành phố Brownsville, bang Texas (Mỹ), nơi nhóm người Mỹ lên đường sang Mexico, cho biết cơ quan điều tra đang xác minh liệu những người bị giao nộp trong ảnh có phải là nghi phạm. Nhóm người này có thể bị dẫn độ về Mỹ để xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.