Nhóm bắt cóc các nhà truyền giáo tại Haiti đòi 17 triệu USD tiền chuộc

Khánh An
Khánh An
20/10/2021 09:00 GMT+7

Băng nhóm 400 Mawozo đòi tiền chuộc 1 triệu USD/người đối với 17 nạn nhân trong vụ bắt cóc nhóm nhà truyền giáo tại Haiti.

Cảnh sát tuần tra tại Port-au-Prince, Haiti

AFP

Đài CNN ngày 20.10 dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Haiti Liszt Quitel cho biết băng nhóm bắt cóc nhóm nhà truyền giáo người Mỹ, Canada và gia đình ở Haiti vừa đòi tiền chuộc tổng cộng 17 triệu USD.

Nhóm 16 người Mỹ và 1 người Canada đã bị băng nhóm tại Haiti bắt cóc sau khi rời một trại trẻ mồ côi ngày 16.10. Vụ việc xảy ra khi chiếc xe buýt chở những người này đang trên đường đến sân bay để cho một vài người xuống trước khi tiếp tục đến một điểm khác. Thủ phạm được cho là băng nhóm có tên gọi 400 Mawozo.

Ông Quitel cho biết các nhà đàm phán Haiti và FBI đang tư vấn cho nhóm truyền giáo trên về những thông tin liên quan. Các đặc vụ FBI đã đến Haiti hỗ trợ điều tra nhưng không dẫn đầu đàm phán hay trực tiếp trao đổi với những kẻ bắt cóc.

“FBI tham gia nỗ lực điều phối của chính phủ nhằm đưa những người Mỹ về một cách an toàn”, một phát ngôn viên FBI cho biết.

Những con tin đang bị giữ tại một vị trí chưa xác định gần Croix-des-Bouquets, khu ngoại ô thủ đô Port-au-Prince do băng nhóm 400 Mawozo kiểm soát. “Những tên bắt cóc đã cảnh báo về việc gây hại cho các con tin và hậu quả có thể xảy ra”, theo Bộ trưởng Quitel.

Một nguồn tin an ninh Haiti cho hay hiện tất cả các con tin đều an toàn và những thành viên băng nhóm tội phạm trên tỏ ra bình tĩnh và không căng thẳng.

Phần lớn các vụ bắt cóc gia tăng tại Haiti là do nhóm 400 Mawozo, theo tổ chức CARDH tại Haiti. Thành viên các băng nhóm đối đầu với cảnh sát và thu tiền bảo kể các doanh nghiệp địa phương hầu như hằng ngày.

Hé lộ kẻ tình nghi chủ mưu vụ nổ súng ám sát ám sát tổng thống Haiti
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.