Nhóm A1: 'Chúng tôi muốn thưởng thức cà phê và bia hơi Hà Nội'

Ngọc An
Ngọc An
06/08/2022 06:56 GMT+7

Bốn thành viên của nhóm nhạc A1 đã tới Hà Nội , chuẩn bị cho phần biểu diễn tại Hay Glamping Music Festival, diễn ra vào hôm nay (6.8).

Trong các thành viên của nhóm A1 (Paul Marazzi, Christian Ingebrigtsen, Mark Read và Ben Adams), có người đã tới Việt Nam nhiều lần, có thành viên lần đầu tiên đặt chân đến nhưng tất cả đều cảm thấy phấn khích khi được biểu diễn trước khán giả Việt, thưởng thức món ăn Việt, khám phá cảnh đẹp ở Việt Nam. Riêng Paul Marazzi luôn nhắc mình phải nhớ mua 2 chiếc áo phông hình ảnh Hà Nội làm quà tặng cho các con của mình.

Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với các thành viên của nhóm A1 ngay trước thềm Hay Glamping Music Festival, lễ hội âm nhạc quy tụ nhiều nhóm nhạc quốc tế đình đám một thời khác ngoài A1 như The Moffatts, 911, Blue, và những nhóm nhạc, ca sĩ Việt Nam là Ngọt, Chillies, Tùng, Trang, Hoàng Dũng, Da LAB…

Các thành viên của A1 trong buổi trò chuyện với PV Thanh Niên tại Hà Nội ngày 5.8

Tiến Đạt

Các anh đã thưởng thức những món ăn Việt Nam nào trong những ngày qua?

Chúng tôi có 6 ngày ở đây và chúng tôi sẽ cố gắng thưởng thức càng nhiều càng tốt món ăn Việt. Tối qua, chúng tôi đã được thử món chân gà ngon tuyệt. Chúng tôi muốn thưởng thức cà phê và bia hơi Hà Nội nữa.

Sau đêm biểu diễn, chúng tôi sẽ có vài ngày để nghỉ ngơi và tất cả đều không bỏ phí giây phút nào để trải nghiệm, thăm thú, khám phá những điểm đến mà chúng tôi được mọi người gợi ý, hay tìm hiểu từ trước khi đến Việt Nam. Nếu có đủ thời gian, chúng tôi muốn lái xe đến Đà Nẵng thăm Cầu Vàng.

Tại Hay Glamping Music Festival, có nhiều ca sĩ, nhóm nhạc trẻ của VN biểu diễn. Các anh từng nghe ca khúc nhạc Việt cũng như biết ca sĩ, nhóm nhạc Việt nào không?

Ngay khi biết tham gia lễ hội này, chúng tôi đã lên mạng và tìm kiếm thông tin về các nghệ sĩ Việt Nam. Chúng tôi rất thích âm nhạc của Da LAB, Ngọt… Chúng tôi thấy ở âm nhạc của họ có sự thú vị và cá tính riêng. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất nóng lòng muốn được nghe các ca sĩ, nhóm nhạc VN biểu diễn. Chắc chắn chúng tôi sẽ nằm trong số những khán giả nhiệt tình cổ vũ cho họ trong lễ hội.

Các anh có lời khuyên nào dành cho những nhóm nhạc Việt để họ có thể đến gần hơn với khán giả thế giới như A1 đã làm được?

Ở thời của chúng tôi, phải phát hành đĩa CD thì những bài hát của mình mới đến được với khán giả. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác. Dù ở đâu, bạn cũng có thể mang âm nhạc của mình đến với mọi người ở khắp nơi trên thế giới qua các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Ngoài ra, ngôn ngữ cũng không phải là rào cản lớn. Bởi, chúng tôi có thể cảm nhận âm nhạc của Ngọt, hay Da LAB dù họ hát tiếng Việt. Ngôn ngữ của âm nhạc là không có ranh giới, chúng ta hoàn toàn có thể yêu thích một ca khúc qua giai điệu.

K-Pop đang chinh phục khán giả khắp nơi trên thế giới, ngay chúng tôi cũng xem và nghe nhóm BTS rất nhiều. Nhìn vào những nhóm nhạc K-Pop như BTS có thể thấy họ có tính kỷ luật, đồng nhất cao, vừa hát vừa nhảy điệu nghệ. Nhiều nhóm nhạc K-Pop đã tạo dựng được cộng đồng người hâm mộ rộng khắp. Nhưng khó có thể nói K-Pop có thể lấn át hết những nhóm nhạc châu Âu hay ở Mỹ.

Ngay như với A1, chúng tôi luôn tự tin vì nhận thấy mình khác biệt. Chúng tôi nghĩ, các bạn thích The Moffatts, 911, Blue, hay A1 thì cũng đều nhận ra sự khác nhau giữa chúng tôi. Bởi vậy, quan trọng là chúng ta có cái riêng của mình.

Điều mà chúng tôi muốn nói với những ca sĩ, nhóm nhạc trẻ Việt Nam là hãy vui vẻ và tận hưởng mọi thứ với âm nhạc, dám nghĩ và dám làm với âm nhạc của mình.

Nhóm A1 được thành lập năm 1998 gồm 4 thành viên người Anh và Na Uy. Âm nhạc của họ đã vượt ra khỏi châu Âu với nhiều ca khúc như Every time, Take on me, Like a rose…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.