Nhớ tuyển Việt Nam, ông Park trò chuyện trực tuyến rồi hỏi có đề nghị gì không

30/10/2021 20:43 GMT+7

Sau trận tuyển Việt Nam gặp đội Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 12.10, thầy Park tạm chia tay học trò lớn để đến với các học trò ‘bé’, chuẩn bị cho giải đấu quan trọng khác là vòng loại U.23 châu Á.

Tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại vào ngày 25.10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Từ đó đến hết ngày 5.11, Ngọc Hải cùng đồng đội mới tái ngộ thầy Park. Bởi sau trận cuối cùng bảng I vòng loại U.23 châu Á 2022 gặp U.23 Myanmar vào ngày 2.11 tại Kyrgyzstan, đến ngày 4.11, ông Park cùng đội U.23 mới bay về Hà Nội.

Ông Park thăm hỏi đội U.23 Việt Nam

FACEBOOK NHÂN VẬT

Trong mấy ngày vừa qua, ông Park vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại với các cộng sự để bàn bạc, thống nhất các bài tập cho đội tuyển Việt Nam. Ông cũng muốn nắm bắt kỹ càng tình hình nhân sự đội tuyển, xem có ai bị đau ốm, sức khỏe ra làm sao, thời tiết tại Hà Nội có ảnh hưởng gì đến các buổi tập không.

Ngày 29.10, ông Park đã có buổi nói chuyện trực tuyến với học trò. Thông qua màn hình khá rộng của phòng họp khách sạn Grand Plaza, ông Park đã chào hỏi, động viên cả đội. Ông bày tỏ mong muốn các cầu thủ hãy tiếp tục cố gắng, giữ vững tinh thần để có được sự chuẩn bị tốt cho trận gặp đội Nhật Bản vào ngày 11.11 và gặp đội Ả Rập Xê Út ngày 16.11.

Đội tuyển Việt Nam đang tạm vắng thầy Park

FACEBOOK NHÂN VẬT

Ông Park hiện đang ở Kyrgyzstan

VFF

Ông cũng hỏi cầu thủ có đưa ra các đề nghị gì không với cá nhân ông và ban huấn luyện. Tuy chưa bàn sâu kế hoạch sắp tới của đội tuyển Việt Nam nhưng ông cũng thông báo sơ bộ về việc sau trận gặp đội Ả Rập Xê Út, toàn đội sẽ rời Hà Nội, di chuyển vào Vũng Tàu tập huấn, chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Cũng liên quan đến AFF Cup, tại Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần thứ 28 theo hình trực tuyến vào ngày 30.10, các lãnh đạo liên đoàn bóng đá thành viên đã bàn đến công tác chuẩn bị cho giải đấu này.

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Phản hồi của các liên đoàn thành viên về việc sử dụng sân nhân tạo trong giải đấu đã được nước chủ nhà Singapore chú ý và khẳng định toàn bộ các trận đấu sẽ được diễn ra trên sân cỏ tự nhiên. Đây là một điểm thuận lợi cho các đội tuyển, trong đó có tuyển Việt Nam trong công tác chuẩn bị và thi đấu. Việc tăng số lượng cán bộ và quan chức đội bóng theo đề xuất của VFF để đảm bảo các hoạt động của đội tuyển có thể diễn ra thuận lợi và hiệu quả trong suốt thời gian 1 tháng thi đấu cũng được cân nhắc và sẽ có phản hồi vào ngày 4.11”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.