Nhờ tính năng định vị, người phụ nữ theo đến nơi bắt nghi phạm trộm iPhone

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/09/2022 14:10 GMT+7

Sau khi bị trộm iPhone 11 , chị L. dùng tính năng định vị đến tận cửa hàng mua bán điện thoại di động, cùng công an bắt giữ nghi phạm trộm cắp.

Ngày 30.9, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Phạm Viết Thuận (45 tuổi, ngụ tổ 24, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 29.9, Thuận rủ Long (chưa rõ lai lịch) đi trộm cắp kiếm tiền tiêu xài. Cả hai đi lòng vòng, đến quán bún trên vỉa hè đường Đỗ Nhuận (Q.Liên Chiểu) phát hiện chị N.H.T.L (31 tuổi, ngụ đường Nguyễn Mộng Tuân, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) dựng xe máy dưới lòng đường để vào quán.

Lúc này, chị L. sơ hở, chủ quan để điện thoại iPhone 11 ở hộc đựng đồ trước xe, nên Thuận đến gần trộm cắp.

Thuận bị bắt, đồng thời Công an Q.Liên Chiểu tiếp tục truy xét Long

NGUYỄN TÚ

Người dân phát hiện tri hô, chị L. đuổi theo nhưng Thuận và Long chạy thoát. Chị L. liền gọi chồng đến, sử dụng tính năng định vị của iPhone 11, theo dấu đến đường Hoàng Diệu.

Lúc này, Long và Thuận vào 1 cửa hàng bán điện thoại, nhưng do không có mật khẩu nên bị chủ cửa hàng nghi ngờ hàng trộm cắp, không mua.

Trong lúc 2 nghi phạm đến cửa hàng thứ 2 gần đó thì chị L. gọi công an cùng xông vào bắt quả tang. Long bỏ xe chạy bộ vào đường kiệt trốn thoát, bỏ lại Thuận bị bắt giữ cùng tang vật trộm cắp là iPhone 11 của chị L.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận sau khi trộm cắp iPhone 11, biết điện thoại có tính năng định vị nhưng không biết cách tắt máy, tắt định vị nên bị dò ra dấu vết và bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.