Nhờ đâu Singapore tránh được 8.000 ca tử vong vì Covid-19?

Văn Khoa
Văn Khoa
18/02/2022 11:28 GMT+7

Bộ Y tế Singapore mới đây ước tính nước này đã ngăn chặn được khoảng 8.000 ca tử vong vì Covid-19 trong 5 tháng cuối của năm 2021 nhờ các biện pháp y tế công cộng và nỗ lực tiêm vắc xin cho phần lớn dân số.

Các con số từ Bộ Y tế Singapore nằm trong một báo cáo do Bộ Tài chính nước này công bố ngày 17.2 cho thấy từ ngày 1.8.2021 đến ngày 31.12. 2021, khi số ca nhiễm biến thể Delta đạt đỉnh ở đảo quốc sư tử, vắc xin đã giúp ngăn chặn được khoảng 8.000 ca tử vong, 33.000 ca bệnh nặng và 112.000 trường hợp nhập viện, theo đài Channel News Asia.

Cũng theo báo cáo trên, trước tháng 8.2021, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Singapore ở mức thấp là “chủ yếu nhờ thực hiện các biện pháp quản lý an toàn và hạn chế biên giới”. Ngoài ra, tình trạng đạt tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 ở mức cao, lên tới 87,8%, đã tạo điều kiện cho việc tái mở cửa nền kinh tế an toàn trong năm ngoái. Tình trạng đó cũng đã giúp Singapore đương đầu với làn sóng dịch bệnh từ biến thể Omicron mà không phải thắt chặt các hạn chế, theo báo cáo.

Singapore nằm trong số quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 cao nhất trên thế giới

Reuters

Để đưa ra những con số như trên, Bộ Y tế Singapore đã dùng những ước tính về hiệu quả từ vắc xin Covid-19 cho thấy những người không tiêm vắc xin có nguy cơ bị nhiễm cao hơn so với những người được tiêm và việc tiêm vắc xin đầy đủ mang lại hiệu quả bảo vệ 56,4%.

Trong số ca nhiễm Covid-19 từ 12 tuổi trở lên được ghi nhận từ ngày 1.8.2021 đến ngày 31.12.2021, những cá nhân được tiêm vắc xin đầy đủ có tỷ lệ nhập viện, bệnh nặng và tử vong thấp hơn so với những bệnh nhân Covid-19 chưa tiêm vắc xin, theo báo cáo.

Sóng Omicron có thể mạnh hơn sóng Delta nhưng Singapore lạc quan

Mô phỏng của Bộ Y tế Singapore cho thấy nếu không có vắc xin, số ca nhập viện có lẽ đã cao hơn 8 lần, và số ca bệnh nặng cũng như số ca tử vong cao hơn gấp 11 lần. Từ ngày 1.8.2021 đến ngày 31.12.2021, có 785 ca Covid-19 tử vong ở Singapore và Bộ Y tế nước này ước tính con số đó có thể là 8.778 nếu không có việc thúc đẩy tiêm vắc xin. Tính đến ngày 16.2, tổng số ca Covid-19 tử vong ở Singapore là 926 ca, theo CNA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.