NHK: Nhật ấn định ngày tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Shinzo Abe

20/07/2022 09:20 GMT+7

Đài NHK vừa đưa tin chính phủ Nhật Bản dự kiến tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Shinzo Abe vào ngày 27.9.

Theo đài NHK, quốc tang của cố Thủ tướng Shinzo Abe sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu NIppon Budokan ở Tokyo, nơi được xây dựng cho Thế vận hội Tokyo năm 1964 và là nơi thường tổ chức các sự kiện thể thao, biểu diễn lớn.

Di ảnh của cố Thủ tướng Shinzo Abe

Reuters

Nhà thi đấu này cũng là nơi tổ chức lễ tưởng niệm những người chết trong Thế chiến 2 vào ngày 15.8 hằng năm. Toàn bộ chi phí tang lễ sẽ được chính phủ tài trợ. Tang lễ riêng tư dành cho cố thủ tướng được gia đình và những người thân của ông tổ chức hôm 12.7.

Ông Abe giữ chức thủ tướng trong 2 giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020. Cả hai lần, ông đều từ chức vì lý do sức khỏe. Dù vậy, ông vẫn đang giữ kỷ lục là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất Nhật Bản.

Trong cuộc họp báo tuần trước, Thủ tướng Fumio Kishida ca ngợi những thành tựu của người tiền nhiệm và tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang cho ông Abe vào mùa thu.

Việc tổ chức quốc tang cho lãnh đạo nhà nước là sự kiện hiếm có tại Nhật Bản, theo Kyodo News. Lần gần nhất sự kiện này được tổ chức là để tưởng niệm cố Thủ tướng Shigeru Yoshida vào năm 1967. Ông Yoshida cũng làm thủ tướng trong hai giai đoạn và rời ghế vào năm 1954.

Đội an ninh đã để phí 2,5 giây quyết định trong vụ bắn cựu Thủ tướng Abe

Ông Abe bị bắn khi đang vận động cử tri vào ngày 8.7 tại thành phố Nara, trước thềm cuộc bầu cử thượng viện. Vụ ám sát khiến cả thế giới bị sốc vì Nhật Bản được xem là nước có luật kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt và tỷ lệ bạo lực chính trị thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.