Nhìn xa hơn về những phố bích họa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/09/2023 05:45 GMT+7

Gần đây, một số ý kiến cho rằng đường bích họa, phố bích họa, làng bích họa là lãng phí; tuy vậy cũng có ý kiến "cần góc nhìn toàn diện hơn".

Đa phần khu bích họa là từ nguồn xã hội hóa, các đơn vị tài trợ sơn, cọ; tình nguyện viên là họa sĩ, sinh viên. Cho dù vài nơi có nguồn từ ngân sách nhưng dù nguồn nào thì cũng đã tạo cảnh quan đẹp. So sánh khu vực trước và sau khi có bích họa đã sáng sủa hơn, không còn nạn vẽ bậy, phóng uế, xả rác, tập kết xà bần như trước.

Nhìn xa hơn về những phố bích họa - Ảnh 1.

Những ngôi nhà cũ của người dân khoác lên áo mới ở làng bích họa

NGUYỄN TÚ

Hiệu quả trước hết là nâng cao ý thức cộng đồng về vệ sinh môi trường, giữ gìn không gian sống. Bích họa là món quà mà người dân, địa phương - những chủ thể thụ hưởng - cần có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa, tôn tạo.

Nhiều nơi bích họa ở khu vực du lịch, hoặc trung tâm phố thị, người dân đã tận dụng để kinh doanh, nhưng hiệu quả chưa như mong đợi. Sự ế ẩm không thể đổ lỗi cho phố bích họa bởi bích họa chỉ là đòn bẩy, động lực ban đầu để khơi dậy sức bật của chủ thể là người dân và địa phương, đồng thời thu hút du khách, tạo nên khu vực sầm uất trước mắt.

Về lâu dài, ở góc độ kinh doanh, người kinh doanh, hộ cá thể, hay doanh nghiệp khởi nghiệp tại phố bích họa, cần chủ động, sáng tạo trên nền tảng đã có sẵn. Vai trò của địa phương cũng không thể để người dân bơ vơ, tự bơi giữa thương trường, mà cần nghiên cứu, học hỏi các mô hình, đầu tư nghiêm túc để hình thành một sản phẩm du lịch.

Tuy vậy, cũng có một thực tế là hiện nay ở các miền biển hay đô thị lớn, bích họa đang chạy theo số lượng nhưng chỉ dừng lại ở tham quan, chưa nhiều sức sống. Để nâng tầm, tăng chất lượng cho phố bích họa, cần tập trung đầu tư một sản phẩm hoàn chỉnh, tạo sinh kế cho người địa phương, phát huy bản sắc văn hóa và nơi du khách đến có thể tiêu tiền.

Nhưng chỉ với cấp xã, phường thì hiện nay không đủ lực, cần cấp quận và thậm chí sở, ngành, thành phố, có đề án hoàn thiện về một sản phẩm du lịch đặc sắc, nơi bích họa không chỉ để tham quan, mà còn lưu trú, thưởng thức hải sản, đặc sản địa phương, mang về quà lưu niệm, được tìm hiểu về hồn cốt, văn hóa làng chài như lễ hội cầu ngư, sinh hoạt tín ngưỡng miền biển, các trò chơi dân gian, làng nghề truyền thống như: làm mắm, đan lưới, làm thúng…

Khi đó, làng chài hay bích họa mới có sức sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.