Nhìn Văn Lâm và Tuấn Mạnh, HLV Park Hang-seo lại 'nhớ' Filip Nguyễn

15/05/2020 10:48 GMT+7

Tuấn Mạnh rời Khánh Hòa không chỉ là tin buồn với đội bóng phố Biển và cho chính anh, mà còn gieo thêm nỗi lo cho vị trí “thần gác đền” tuyển Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề của HLV Park Hang-seo.

Hung tin cho HLV Park Hang-seo khi mới đây, thủ môn Tuấn Mạnh đã nói lời chia tay CLB Khánh Hòa. Do đã hết hạn đăng ký mới cầu thủ nên chắc chắn anh sẽ không thể thi đấu trong lượt đi mùa giải này, khi đích nhắm của anh là 1 CLB V-League.
Theo thể thức mới, giai đoạn 1 V-League sẽ kéo dài từ vòng thứ 3 ngày 5.6 đến hết ngày 2.8. Các đội sẽ có gần 2 tuần hồi phục, ổn định và bổ sung lực lượng trước khi bước vào vòng “play-off” ngày 14.8 - 25.10.

Filip Nguyễn tập luyện với thiết bị công nghệ cao tại châu Âu

Theo lịch thi đấu này, Tuấn Mạnh sẽ chỉ có thể xỏ găng thi đấu trở lại ở các giải chuyên nghiệp từ 14.8. Đó là tin không vui chút nào cho HLV Park Hang-seo, người đều đặn gọi anh lên tập trung đội tuyển dưới triều đại của mình. 

Chia tay Khánh Hòa, Tuấn Mạnh sẽ có 10 tháng không thi đấu chuyên nghiệp

Độc Lập

Ngay cả khi có bến đỗ mới, Tuấn Mạnh sẽ phải ngồi trên khán đài ít nhất từ giờ đến giữa tháng 8. Tính từ trận thua HALG 1-4 hồi tháng 10.2019, thủ thành sinh năm 1990 đã có gần 1 năm không thi đấu chính thức.
10 tháng ngồi không của Tuấn Mạnh chắc chắn khiến HLV Park Hang-seo lo lắng vì anh là sự lựa chọn thứ 2 của ông Park, chỉ sau Đặng Văn Lâm, cho vị trí rất cần ổn định và cảm giác thi đấu như thủ môn.
Thực tế, Đặng Văn Lâm cũng đang khốn khó tại Thái Lan. Sau 2 vòng đầu tiên ra sân để thua 4 bàn, “Lâm Tây” tạm thời mất suất bắt chính vào tay Somporn Yos đã tận dụng tốt cơ hội và thi đấu rất tốt. 

Cơ hội ra sân của Đặng Văn Lâm tại Muangthong United đang bị đe dọa

Muangthong United

Dù Muangthong United sau đó phủ nhận sẽ bán Văn Lâm, nhưng có những dấu hiệu thấp thoáng cho thấy người Thái ưu tiên người Thái trong nội bộ CLB. Thai League đang muốn học V-League và K-League trở lại sớm khi tình hình chống dịch Covid-19 đã ổn thỏa.
Nhưng chắc chắn Muangthong United không muốn nhả Đặng Văn Lâm vì AFF Cup không thuộc FIFA Day và Văn Lâm là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Đó là chưa kể phong độ Văn Lâm sẽ khó ổn định tại vòng loại World Cup 2022 nếu Somporn Yos tiếp tục được các đồng đội ủng hộ bắt chính như trước khi Thai League tạm hoãn vì Covid-19.
Đồng nghĩa cả 2 thủ môn hàng đầu của tuyển Việt Nam đều phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trước thềm AFF Cup 2020 và 3 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Filip Nguyễn được thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 sẽ là cú hích cho tuyển Việt Nam

Slovan Liberec

Nhưng lúc này, Văn Lâm và Tuấn Mạnh đang gặp vấn đề. Nhìn vào trung vệ Duy Mạnh vừa mổ gối, Đình Trọng chưa hồi phục chấn thương, hẳn nhiên HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm cách ổn định vị trí giữa khung gỗ.
Đó sẽ là cơ hội để Văn Cường (Quảng Nam) thể hiện mình. Anh cũng là người thường xuyên được triệu tập trong danh sách 3 thủ môn của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Bên cạnh đó là Nguyên Mạnh (Viettel), Văn Toản (Hải Phòng). 
Nếu Filip Nguyễn kịp hoàn tất thủ tục nhập tịch cho vòng loại World Cup thì đó sẽ là tin rất vui cho cá nhân anh cũng như tuyển Việt Nam. Cũng giống V-League, giải VĐQG CH Czech sẽ trở lại vào cuối tháng 5, đảm bảo phong độ cho chàng trai luôn là "số 1" của CLB Slovan Liberec.
Nếu Filip Nguyễn chưa thể thi đấu cho tuyển Việt Nam, thì trường hợp của cựu tuyển thủ U.22 Việt Nam Y Êli Niê là dấu hỏi lớn, bởi VFF và HLV Park Hang-seo có dám sử dụng anh sau án phạt nghi nhường điểm trong màu áo Đắk Lắk không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.