Kết luận điều tra vụ Việt Á:

Nhìn túi quà, cựu Trợ lý Phó thủ tướng hỏi 'sao nhiều thế', song vẫn nhận

20/08/2023 15:41 GMT+7

Thấy ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (sau đây viết tắt là Công ty Việt Á), mở túi quà chứa hộp sâm và 100.000 USD, ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, cảm ơn và hỏi "sao nhiều thế", song vẫn nhận và ra về.

Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19, xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cựu Trợ lý Phó Thủ tướng từng ngỡ ngàng vì gói quà bạc tỉ của Việt Á, nhưng vẫn nhận

Đại án hình thành từ một chuỗi vi phạm

Trong số các bị can, ông Phan Quốc Việt bị đề nghị truy tố tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ". 

Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ". Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN, và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN, cùng bị đề nghị truy tố tội "vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thấy túi quà, cựu trợ lý Phó thủ tướng hỏi 'sao nhiều thế', song vẫn nhận - Ảnh 1.

Một số bị can trong vụ án

BỘ CÔNG AN

Theo kết luận điều tra, quá trình thực hiện giao nhiệm vụ, nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao… chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, Bộ KH-CN đã tự ý đưa Công ty Việt Á tham gia phối hợp thực hiện đề tài theo đề nghị, tác động của ông Việt trái quy định. Ngoài ra, Bộ KH-CN còn đề nghị Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định, khiến công trình nghiên cứu này là tài sản sở hữu của Nhà nước trở thành của Công ty Việt Á.

C03 còn xác định, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT và UBND TP.HCM đã khen thưởng, đề nghị khen thưởng cho Công ty Việt Á không đúng đối tượng, thành tích và thông tin, tuyên truyền không đúng sự thật, giúp hỗ trợ truyền thông, quảng bá hình ảnh cho kit xét nghiệm và Công ty Việt Á.

Do đó, C03 nhận định, một chuỗi hành vi nêu trên đã tạo điều kiện để Công ty Việt Á biến kit xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu của Nhà nước thành sản phẩm thương mại, thuộc sở hữu của Công ty Việt Á và sản xuất, thương mại hóa thu lời bất chính hơn 1.235 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện được ý đồ của mình, bị can Phan Quốc Việt đã chi 3,45 triệu USD và 4 tỉ đồng để cảm ơn, hối lộ, chia "hoa hồng" cho một số bị can. Trong đó, ông Việt cảm ơn ông Trịnh và ông Ngọc Anh mỗi người 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng); đưa hối lộ ông Long 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51 tỉ đồng)…

Bộ Công an kiến nghị 7 vấn đề từ vụ kit test Việt Á

Ông Nguyễn Văn Trịnh đã can thiệp, giúp Việt Á những gì?

Trong vụ án, C03 xác định từ sự đề nghị của ông Phan Quốc Việt, ông Nguyễn Văn Trịnh đã can thiệp, giúp đỡ Công ty Việt Á trong quá trình nghiên cứu đề tài kit xét nghiệm và được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, tiêu thụ.

Cụ thể, ông Trịnh đã can thiệp, chỉ đạo để Bộ Y tế ban hành văn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Á lập hồ sơ đăng ký. Sau đó, ông Trịnh chỉ đạo bị can Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long, giới thiệu, giúp Công ty Việt Á được Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư kiểm định chất lượng kit xét nghiệm, làm căn cứ lập hồ sơ đăng ký lưu hành gửi Bộ Y tế.

Thấy túi quà, cựu trợ lý Phó thủ tướng hỏi 'sao nhiều thế', song vẫn nhận - Ảnh 2.

Bị can Phan Quốc Việt đã chi hàng triệu USD và hàng tỉ đồng để hối lộ, cảm ơn vì được giúp đỡ

VIỆT Á

Tiếp đến, ông Trịnh chỉ đạo bị can Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế), hoàn thiện hồ sơ để Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á.

C03 còn xác định ông Trịnh đã can thiệp, tác động bị can Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế sử dụng nguồn tiền tài trợ từ các ngân hàng để thanh toán tiền mua 200.000 kit xét nghiệm với giá 470.000 đồng/kit test, trong khi giá trị thực của 1 kit xét nghiệm chỉ 143.000 đồng.

Thấy quà "sao nhiều thế" nhưng vẫn nhận

Được sự hậu thuẫn từ ông Trịnh, bị can Phan Quốc Việt đã 2 lần chi tiền cảm ơn với tổng số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng).

Cụ thể, tháng 8.2020, sau khi Công ty Việt Á được các ngân hàng làm thủ tục thanh toán tiền cho đơn hàng 200.000 kit test mà Bộ Y tế mua kể trên, ông Việt hẹn gặp ông Trịnh tại Hà Nội và giao thủ quỹ của Công ty Việt Á chuẩn bị 100.000 USD, tiền này từ nguồn ông Việt vay.

Ngày 16.8.2020, ông Việt yêu cầu ông Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, chuẩn bị một túi vải màu xanh có mác của công ty và khoảng 5 - 10 hộp sâm. Sau đó, ông Việt lấy 100.000 USD đưa cho ông Hiệp bỏ vào túi cùng các hộp sâm.

Ông Việt cầm túi quà này tới một quán cà phê trên phố Vạn Phúc (Q.Ba Đình, Hà Nội) và gọi điện cho ông Trịnh tới. Khoảng 15 phút sau, ông Trịnh đi bộ đến và hai bên ngồi nói chuyện khoảng 30 phút về công tác phòng, chống dịch. Sau đó, ông Việt đưa túi đựng sâm cùng 100.000 USD cho ông Trịnh và nói: "Em mới nhận được một ít thanh toán, em tranh thủ ghé thăm cảm ơn anh".

Dứt lời, ông Việt mở túi để ông Trịnh nhìn thấy có hộp sâm và tiền, ông Trịnh nói: "Anh cảm ơn, sao nhiều thế". "Có là gì so với sự giúp đỡ của anh đâu, sắp tới việc thanh toán ổn, em còn cảm ơn anh nữa", ông Việt đáp lại. Sau đó, ông Trịnh cầm túi và đi bộ về.

Lần thứ 2, ngày 2.3.2021, khi ông Việt đang làm việc ở Hải Dương thì ông Trịnh hẹn lên Hà Nội gặp để cập nhật tình hình Công ty Việt Á phối hợp với tỉnh Hải Dương thực hiện công tác xét nghiệm.

Hai bên tiếp tục gặp nhau tại quán cà phê trên phố Vạn Phúc. Tại đây, ông Việt báo cáo, mục đích để ông Trịnh biết tình hình cạnh tranh trong công tác xét nghiệm tại tỉnh Hải Dương.

Báo cáo xong, ông Việt đưa túi quà màu xanh có mác Công ty Việt Á chứa 100.000 USD cho ông Trịnh. Khi đưa, ông Việt nói: "Em có tí quà tết cảm ơn anh đã giúp đỡ Công ty Việt Á". Ông Trịnh nói "cảm ơn tụi em", sau đó cầm túi ra về.

Theo kết luận điều tra, số tiền 100.000 USD lần 2 ông Việt đưa cho ông Trịnh từ nguồn tiền chi đối ngoại tết Nguyên đán cho một số cá nhân, trong đó có ông Trịnh. Do bận phòng, chống dịch tại Hải Dương nên ông Việt chưa gặp và đưa cho ông Trịnh được vào đúng dịp tết Nguyên đán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.