Nhìn ngược thời gian chứng kiến bình minh của các vì sao

13/04/2024 23:21 GMT+7

Những quan sát đột phá của kính James Webb cho phép nhân loại nhìn ngược thời gian về thời điểm diễn ra sự kiện sáp nhập đầu tiên của các thiên hà, mở màn thời bình minh của các vì sao.

Hình ảnh gồm hàng ngàn thiên hà do kính James Webb chụp được năm 2022

Hình ảnh gồm hàng ngàn thiên hà do kính James Webb chụp được năm 2022

NASA

Đội ngũ các nhà nghiên cứu quốc tế đã thực hiện những quan sát với mức độ chi tiết chưa từng có về sự kiện sáp nhập sơ khai nhất của các thiên hà. Từ đó, họ cho rằng các ngôi sao phát triển với tốc độ nhanh hơn và hiệu quả hơn con người vẫn tưởng, theo trang SciTechDaily hôm 13.4

Đội ngũ chuyên gia đã quan sát được một quầng sáng khổng lồ cách sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ khoảng 510 triệu năm, tức cách đây khoảng 13 tỉ năm. Vào thời điểm ánh sáng truyền đến camera của kính James Webb, hai thiên hà vẫn đang trong quá trình sáp nhập.

"Khi chúng tôi thực hiện các quan sát trên, vật thể đó có kích thước lớn gấp 10 lần bất kỳ thiên hà nào khác từng được phát hiện vào thời điểm vũ trụ còn sơ khai", theo tiến sĩ Kit Boyett của Đại học Melbourne (Úc).

Ánh sáng phát ra từ vụ sáp nhập thiên hà đầu tiên từng quan sát được của vũ trụ

Ánh sáng phát ra từ vụ sáp nhập thiên hà đầu tiên từng quan sát được của vũ trụ

NASA

Ông là tác giả chính của báo cáo được xuất bản trên chuyên san Nature Astronomy. Báo cáo có tổng cộng 27 tác giả thuộc 19 viện nghiên cứu ở Úc, Thái Lan, Ý, Mỹ, Nhật Bản, Đan Mạch và Trung Quốc.

Còn giáo sư Michele Trenti cũng thuộc Đại học Melbourne cho hay thật sự tuyệt vời khi Kính James Webb cung cấp hình ảnh chi tiết về những thiên hà ở rìa của vũ trụ.

"Kính James Webb thật sự đang thay đổi sự hiểu biết của con người về giai đoạn đầu tiên của quá trình thiên hà hình thành", theo giáo sư Trenti.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.