Nhìn mờ nên đi đo thị lực, ai ngờ là ung thư não

Thiên Lan
Thiên Lan
04/10/2022 09:06 GMT+7

Một người đàn ông bị đau đầu trong nhiều năm đã đi đo thị lực khi bắt đầu nhìn mờ. Ông được chẩn đoán mắc ung thư não và cho biết nhờ đi đo thị lực mà mình đã được cứu mạng, theo tờ Insider.

Matt Voice (40 tuổi) làm nghề thợ máy ở Anh, bị đau đầu và chóng mặt trong suốt 7 năm, từ năm 32 tuổi.

Ông kể là các bác sĩ nghĩ rằng tình trạng mất trí nhớ và thay đổi thị lực của ông là do huyết áp có vấn đề.

Một người đàn ông bị đau đầu trong nhiều năm đã đi đo thị lực khi bắt đầu nhìn mờ

Shutterstock

Vào tháng 4.2020, cơn đau đầu trở nên trầm trọng hơn, ông bắt đầu suy sụp và tầm nhìn bị mờ nghiêm trọng.

Đó là vào một hôm, khi đang lái xe, ông cảm thấy không khỏe và tầm nhìn trở nên mờ đến mức ông phải tấp vào lề, theo Insider.

"Tôi bắt đầu bị co giật và mắt tôi chỉ thấy tối thui", ông nói với hãng tin SWNS của Anh.

Sau đó, ông đã đi đo thị lực. Chuyên viên đo thị lực đã phát hiện ra những dấu hiệu cảnh báo có thể là khối u hoặc chảy máu não.

Họ đã giới thiệu ông đến phòng khám mắt tại một bệnh viện địa phương và vào tháng 5.2020, các bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư não - loại u não tế bào hình sao, phát sinh từ các tế bào bao quanh các tế bào thần kinh trong não, theo Insider.

Các bác sĩ cho biết nó nằm ở bên trái và bên phải não tôi và nó đã trở nên ác tính, ông nói.

Vào tháng 7.2020, ông đã trải qua cuộc phẫu thuật để cắt bỏ 70% khối u ở bên phải. Rồi xạ trị tích cực trong 6 tuần, tiếp đến là 3 đợt hóa trị cho đến tháng 1.2021 thì ông hết chịu nổi, theo Insider.

"Tôi rụng hết tóc, và tôi không thể chịu được cảnh các con nhìn tôi lạ lẫm", ông nói.

Mặc dù ung thư đã tạm được kiểm soát, nhưng ông bị mất trí nhớ ngắn hạn và các vấn đề về vận động.

Ông đang đợi kết quả chụp MRI để xem khối u có phát triển không.

"Tôi chỉ biết cầu nguyện mọi lúc cho nó đừng tái phát", ông nói.

Các triệu chứng của u não tế bào hình sao

U não tế bào hình sao là một dạng của ung thư não gọi là u thần kinh đệm. Theo Johns Hopkins Medicine, khoảng 1/3 trường hợp ung thư não là u thần kinh đệm. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư não rất hiếm gặp và khả năng một người phát triển khối u ác tính của não hoặc tủy sống là chưa tới 1%.

U thần kinh đệm chèn ép lên não hoặc tủy sống

Shutterstock

U thần kinh đệm chèn ép lên não hoặc tủy sống, gây ra các triệu chứng liên quan. Các triệu chứng phổ biến nhất, có thể xảy ra từ từ và nhẹ, bao gồm: đau đầu, co giật, thay đổi tính cách, yếu tay, mặt hoặc chân và các vấn đề về nói. Cũng có thể nôn mửa, giảm thị lực và chóng mặt, theo Johns Hopkins Medicine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.