Nhiều y bác sĩ bị bắt trong đường dây buôn bán trẻ em ở Ghana

22/01/2021 08:29 GMT+7

Các thành viên của một đường dây “thu gom” và buôn bán trẻ em, bao gồm cả y bác sĩ, đã bị bắt giữ ở Ghana.

BBC ngày 22.1 đưa tin đường dây buôn trẻ em bị phát hiện sau khi các thành viên tổ chức này bán 2 trẻ em cho các nhà điều tra Ghana với giá khoảng 4.800-5.000 USD cho mỗi trẻ.
Ít nhất 11 nghi phạm bao gồm 2 bác sĩ, 4 y tá, 2 bà mẹ, 2 nhân viên phúc lợi xã hội và 1 “bà mụ” đã bị bắt giữ.
Các thành viên của đường dây buôn bán trẻ em bị cáo buộc hoạt động tại các cơ sở y tế ở thủ đô Accra và thành phố Tema lân cận.
Các nhà chức trách cho rằng một số bà mẹ có thể đã được thông báo rằng con họ đã chết sau khi chào đời.
Cũng theo nhà chức trách, nhiều bà mẹ không thể chăm sóc con mình có thể đã được khuyến khích bán con.
Hai bé trai được giải cứu hiện được cơ quan chức năng chăm sóc. Giấy phép của hai bác sĩ bị bắt đã bị tịch thu.
Theo BBC, vụ phá đường dây buôn trẻ em kể trên gây bất ngờ cho nhiều người ở Ghana, nơi việc mua bán trẻ em không phải là mới nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng về sự việc này.

Nạn bóc lột, lạm dụng tình dục trẻ em gia tăng vì đại dịch Covid-19

Vụ bắt giữ các nghi phạm trên ở Ghana là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, do Hội đồng Y khoa và Nha khoa Ghana cùng Văn phòng tội phạm có tổ chức tiến hành.
Lần đầu tiên nhà chức trách được cảnh báo về các nghi phạm buôn bán trẻ em kể trên là vào năm ngoái, khi một tài xế taxi báo cáo vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.