Nhiều vùng ở Bình Định chìm trong nước

14/12/2016 14:26 GMT+7

Đến sáng 14.12, tỉnh Bình Định tiếp tục có thêm nhiều khu vực bị ngập lụt trở lại, đặc biệt là ở các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, TX.An Nhơn và TP.Quy Nhơn.

Tại H.Tuy Phước, tuyến đường ĐT640 vẫn bị ngập nước, giao thông bị chia cắt nhiều đoạn. Nhiều khu vực tại các xã Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Hòa... vẫn bị lũ cô lập suốt nhiều ngày qua. Sáng 14.12, nhiều trường học tại H.Tuy Phước tiếp tục cho học sinh nghỉ học.
TP.Quy Nhơn bị ngập lũ tại P.Bùi Thị Xuân và P.Trần Quang Diệu. TX.An Nhơn ngập ở các phường Bình Định, Nhơn Hưng, Nhơn Hậu, Nhơn Phong, Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Lộc, Nhơn Thành...
H.Hoài NHơn cũng có nhiều khuc vực ven sông Lại Giang bị ngập lũ. Tối 13.12, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại TT.Bồng Sơn (H.Hoài Nhơn) bị ngập sâu từ 0,3 – 0,5 m, người dân đi lại khó khăn.
Người dân vùng lũ tỉnh Bình Định luôn chuẩn bị ghe để đi lại trong lũ ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định trưa 14.12 cho biết H.Tuy Phước có thêm 6 căn nhà bị sập, 560 nhà bị ngập sâu từ 0,4 – 0,6m, 120m đê sông Cây Me tiếp tục bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở tiếp.
H.Phù Mỹ cũng có 1 nhà bị hư hỏng, 425 nhà bị ngập, 425 giếng bị ngập nước, 1.407 ha lúa đông xuân bị ngập, 86 ha hoa màu bị hư hại, 1 cầu nhỏ bị hư hỏng.
Đến trưa 14.12, mực nước tại các sống lớn ở tỉnh Bình Định như sông Kôn, sông Hà Thanh, sông An Lão, sông Lại Giang... đều xuống dưới mức báo động 1. Hiện tất cả các hồ chứa đã đầy nước, các hồ có tràn xả sâu đang chủ động điều tiết nước về hạ du.
Mực nước hồ Định Bình lúc 11 giờ ngày 14.12 ở cao trình 91,11, lưu lượng đến 410m3/giây, qua tràn 350m3/giây. Đập dâng Văn Phong lúc 11 giờ ngày 14.12, lưu lượng đến hơn 611 m3/giây, lưu lượng qua tuyến đập là 611 m3/giây.

“Từ ngày và đêm 14.12 đến 17.12, khu vực tỉnh Bình Định ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao sẽ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đợt này khả năng từ 200 - 400mm. Các sông trong tỉnh xuất hiện lũ lớn, đỉnh lũ ở mức báo động 2- 3, có nơi trên báo động 3”, ông Phan Xuân Hải, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.