Nhiều vụ mất trộm tài sản lớn những ngày cận tết

13/02/2015 20:01 GMT+7

(TNO) Chiều 13.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết phòng đang kết hợp với công an các quận 1, 8, Phú Phuận và Bình Thạnh điều tra các vụ trộm tài sản có giá trị lớn xảy ra trên địa bàn thành phố.

(TNO) Chiều 13.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết phòng đang kết hợp với công an các quận 1, quận 8, Phú Phuận và Bình Thạnh điều tra các vụ trộm tài sản có giá trị lớn xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tại địa bàn quận 8 xảy ra vụ trộm tài sản lớn, với tài sản bị mất khoảng 2 tỉ đồng. Theo trình báo của bị hại N.M.D (59 tuổi), ngày 11.2, ông D. trở về nhà (đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8) thì phát hiện nhà mình bị trộm đột nhập. Kiểm tra, ông phát hiện 1 xe hơi để trong nhà và nhiều tài sản có giá trị khác đã bị mất. Theo ông D. khai báo, tổng số tài sản bị mất khoảng 2 tỉ đồng.
Tương tự, trước đó, sáng 9.2, kẻ gian cũng phá cửa đột nhập vào một cửa hàng bán thiết bị điện tử ở số 148 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM), lấy đi hàng chục chiếc điện thoại di động và máy tính bảng, ước tính tài sản bị trộm gần 500 triệu đồng.
Cùng thời gian, chủ một căn nhà ở hẻm 349 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh cũng đến công an địa phương trình báo nhà bị trộm viếng. Theo chủ nhà Q.T (42 tuổi), trưa 9.2, chị đi làm về nhà thì phát hiện kẻ gian đã cạy cửa vào nhà, mở tủ lấy 100 triệu đồng tiền mặt và gần 10.000 USD.
Cũng trong sáng 9.2, kẻ gian cũng phá cửa khu nhà trọ ở số 33 bis Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, lấy đi 5 xe máy của những người thuê trọ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.