Nhiều vụ đòi nợ đánh người, cưỡng đoạt tài sản

03/02/2019 18:24 GMT+7

Giáp tết, chủ nợ đòi nợ không được, 'khủng bố' con nợ bằng nhiều hình thức.

Ngày 3.2, Công an H.Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết đang điều tra làm rõ vụ đòi nợ hủy hoại tài sản và đánh người. Cụ thể, ông H.V.L (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thới, H.Lai Vung) thiếu Huỳnh Minh Thiện (31 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Lai Vung) số tiền 3,5 triệu đồng. Do nhiều lần đòi tiền mà  ông L.chưa trả nên ngày 31.1, Thiện rủ Lê Phú Hòa (25 tuổi, ngụ xã Long Hậu, H.Lai Vung) đến nhà ông L.
Đến nơi không gặp ông L., Thiện đã lấy quần áo của ông L. đem ra trước sân châm lửa đốt. Lát sau ông L. về nhà bắt gặp nên hai bên xảy ra cự cãi, Thiện và Hòa đập vỡ cửa kính nhà ông L., đánh ông L. té ngã vào chỗ đốt quần áo làm ông L. bị phỏng nhẹ.
* Cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Vân (41 tuổi), Nguyễn Hồng Nghĩa (22 tuổi), Nguyễn Thành Gioan (31 tuổi), Nguyễn Phước Thiện (28 tuổi, cùng ngụ TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Tháng 12.2018, chị Huỳnh Thị Cẩm Hà (ngụ TP.Sa Đéc) vay 63 triệu đồng của Vân và mỗi ngày trả góp 630.000 đồng. Sau đó, chị Hà không có khả năng trả tiếp nên ngày 30.1, Vân cùng Nghĩa, Gioan và Thiện đến nhà chị Hà đòi nợ. Cả nhóm đã đe dọa, dùng vũ lực cưỡng đoạt tài sản của chị Hà gồm 1 điện thoại di động và 1 lò nướng điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.