Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn

29/05/2022 17:48 GMT+7

Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước, nhiều phương tiện chết máy, phải dắt bộ để thoát ra khỏi khu vực ngập.

Theo tin phát đi lúc gần 15 giờ ngày 29.5 của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được từ 20 - 60 mm, tập trung tại các Q.Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Tây Hồ.

Chiều 29.5, khu vực nội thành Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng

đan hạ

Trong 3 giờ tới, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khu vực nội thành và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120 mm. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành, với độ sâu phổ biến từ 40 - 50 cm, một số tuyến có thể ngập sâu tới 80 cm.

Chưa đầy 30 phút, nhiều tuyến phố Hà Nội đã ngập sâu trong nước

đan hạ

Theo ghi nhận của phóng viên, sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã ngập sâu trong nước khiến giao thông di chuyển khó khăn, nhiều xe máy, ô tô bị chết máy phải dắt bộ, gọi cứu hộ tới kéo đi.

Trận mưa lớn cũng khiến nhiều cây xanh ở Hà Nội bị gãy, đổ.

Một cây xanh gãy đổ trên đường Lê Duẩn

đan hạ

Tới khoảng 16 giờ 30, mặc dù mưa đã ngớt nhưng nhiều tuyến đường như Xuân Thủy, Trần Vĩ, Phan Bội Châu, Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học, Đại lộ thăng long, khu vực quanh tòa nhà Keangnam… vẫn ngập sâu trong nước.

Đoạn Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng chìm trong biển nước

trần cường

Đường Xuân Thủy ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

trần cường

Mưa ngập cũng khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ùn ứ

trần cường

Đường Phan Bội Châu ngập sâu

đan hạ

Đường Trần Vĩ, đoạn đối diện chợ Đồng Xa ngập trong nước

trần cường

Cây lớn đổ đè vào chiếc taxi trên phố Hàng Chiếu

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.