Nhiều trường ở Thủ Đức tìm nhà cung cấp suất ăn bán trú mới

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/10/2023 14:38 GMT+7

Sau vụ phụ huynh phát hiện thực phẩm hư hỏng trong bếp một công ty cung cấp suất ăn, nhiều trường tiểu học, THCS tại TP.Thủ Đức đồng loạt ngưng tổ chức ăn bán trú, dừng hợp đồng với đơn vị đang cung cấp suất ăn và tìm nhà cung cấp mới.

Nhiều trường ở Thủ Đức thay nhà cung cấp suất ăn bán trú - Ảnh 1.

Trường tiểu học Phước Thạnh họp đại diện cha mẹ học sinh trong tối 27.10, thông tin về vụ việc tại Trường tiểu học Phú Hữu, lấy ý kiến về việc tổ chức bữa ăn bán trú

PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Sáng 28.10, Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết tính đến thời điểm này, có 5 trường trên địa bàn TP.Thủ Đức tạm dừng tổ chức ăn bán trú, nhà trường tìm nhà cung cấp suất ăn bán trú mới.

Năm trường học này là Trường tiểu học Long Thạnh Mỹ, Trường tiểu học Trường Thạnh, Trường THCS Trường Thạnh, Trường tiểu học Phước Thạnh và Trường tiểu học Phú Hữu.

"Với tất cả các trường, Phòng GD-ĐT đều yêu cầu nhà trường phải lấy ý kiến phụ huynh, tổ chức họp phụ huynh thông tin đầy đủ, đúng bản chất vụ việc ở Trường tiểu học Phú Hữu. Rồi lấy ý kiến của phụ huynh để thông tin về việc tạm dừng, tìm đối tác mới, đề nghị phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường tìm đối tác mới", đại diện Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, TP.HCM thông tin.

Được biết, cả 5 trường học trên đều đã sử dụng suất ăn bán trú được cung cấp bởi một công ty nằm ở P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Nhiều trường ở Thủ Đức thay nhà cung cấp suất ăn bán trú - Ảnh 2.

Ngày 26.10, Trường tiểu học Phú Hữu đã dừng tổ chức ăn bán trú, đang tìm nhà cung cấp suất ăn mới

THÚY HẰNG

Chia sẻ với phóng viên sáng 28.10, anh Hân (tên phụ huynh được thay đổi), có con học lớp 3 Trường tiểu học Phước Thạnh, TP.Thủ Đức cho biết đã nhận được thông báo của nhà trường. Thông báo cho hay tình hình liên quan đến suất ăn bán trú do công ty cung cấp cho học sinh chưa tạo được sự yên tâm trong cha mẹ học sinh và để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm cho học sinh, nhà trường tạm thời ngưng công tác phục vụ bán trú kể từ ngày 30.10.2023 (thứ hai) cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, Trường tiểu học Phước Thạnh sẽ cố gắng tìm hiểu các đơn vị cung cấp suất ăn khác để nhanh chóng đưa hoạt động bán trú trở lại bình thường. Cha mẹ học sinh có con học bán trú đón con về vào lúc 10 giờ 30 với khối 1, 2 và lúc 11 giờ 05 với khối 3, 4, 5. Buổi chiều học sinh có mặt tại trường lúc 13 giờ 45 phút để tiếp tục việc học.

Công an Cao Bằng khởi tố thí sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp môn văn

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 25.10, đoàn kiểm tra của nhà trường, có đại diện phụ huynh Trường tiểu học Phú Hữu xuống công ty cung cấp suất ăn cho học sinh trong trường để kiểm tra. Một phụ huynh đã quay được nhiều clip, chụp hình ảnh nhiều thực phẩm hư hỏng, bốc mùi được trữ trong tủ đông, chung với nhiều thực phẩm khác của nhà bếp này và phản ánh với ban giám hiệu nhà trường.

Ngay ngày 26.10, Trường tiểu học Phú Hữu đã dừng tổ chức ăn bán trú, ngừng hợp đồng với nhà cung cấp suất ăn trên và đang tìm nhà cung cấp suất ăn bán trú mới. Tiếp theo, cho đến hôm nay, 28.10, thêm 4 trường học trên địa bàn Thủ Đức cũng tìm đơn vị cung cấp suất ăn mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.