Nhiều trường mầm non tư thục không chờ được đến ngày mở cửa

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
13/04/2022 06:05 GMT+7

Hà Nội là địa phương cuối cùng trên cả nước quyết định mở cửa trường mầm non khi chỉ khoảng 1,5 tháng nữa là kết thúc năm học. Nhưng nhiều cơ sở mầm non và giáo viên tư thục đã không thể chờ được đến ngày này.

Nhiều cơ sở giải thể, thiếu giáo viên

Anh Vũ Xuân, một phụ huynh ở Q.Ba Đình (Hà Nội), quyết định sẽ tìm cho con một cơ sở mầm non tư thục chất lượng cao, không quan trọng về mức học phí và ở gần nhà. Mục tiêu mà anh nhắm tới là 1 trong 2 cơ sở mầm non vốn rất tiếng tăm, tuy nhiên, qua tìm hiểu thì được biết cả 2 cơ sở này đều thiếu giáo viên (GV), nhiều cô giáo vì nghỉ dịch quá dài nên đã đi làm nghề khác.

Cách phòng dịch Covid-19 khi trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp

Trên các diễn đàn dành cho chủ trường và GV mầm non tư thục, suốt cả tháng qua tràn ngập các thông tin “tuyển gấp” GV, cô phụ, nhân viên nhà bếp... Tuy nhiên, có vẻ như cầu vẫn lớn hơn cung.

Giáo viên Trường mầm non Bà Triệu (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) dọn dẹp, chuẩn bị vật dụng, đồ chơi… để đón trẻ trở lại trường từ hôm nay

T.M

Chủ trường mầm non ở Q.Thanh Xuân cho biết đăng tin tuyển GV, nhân viên suốt 2 tuần mà rất ít người hỏi, trong số đó nhiều người lại không đạt yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hà Đông, 1 trong 2 quận có số lượng trường cơ sở mầm non tư thục lớn nhất ở Hà Nội, cho hay trong đợt nghỉ dịch vừa qua đã có khoảng 30/280 trường, nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn quận đã phải giải thể do không thể cầm cự được khi vẫn phải trả chi phí cho việc thuê mặt bằng hằng tháng trong khi không có bất cứ thu nhập nào. Cũng theo bà Hằng, các cơ sở còn lại vẫn tồn tại đến ngày mở cửa trường thì đứng trước khó khăn thiếu hụt về GV, nhân viên khi có khoảng hơn 30% GV đã chuyển sang làm công việc khác. Nhiều cơ sở đang một mặt tuyển mới, một mặt thì kêu gọi, động viên GV đã chuyển nghề quay trở lại...

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Ba Đình thông tin: Hiện tại, toàn quận có 5 trường ngoài công lập và 4 nhóm lớp đã giải thể. Tỷ lệ trẻ đăng ký đi học đạt 80%, tuy nhiên, nếu những ngày tiếp theo trẻ đi học đủ thì số GV còn thiếu là 215 người.

Đại diện Phòng GD-ĐT Q.Hoàn Kiếm cho hay qua khảo sát, 85% phụ huynh có con ở độ tuổi mầm non trên địa bàn đồng ý cho con học trực tiếp nhưng theo số liệu rà soát trước đó, khoảng 30 - 40% GV mầm non tại các cơ sở, nhóm lớp độc lập có ý định xin thôi việc vì những lý do chủ quan và khách quan. Để giải quyết tình trạng thiếu GV, Phòng GD-ĐT Q.Bắc Từ Liêm cho hay đã phối hợp với một số đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm dành riêng cho GV mầm non nhằm bổ sung nhân lực cho bậc học này.

“Dốc toàn lực” chuẩn bị đón trẻ

Bà Phạm Thị Lệ Hằng cho biết các trường mầm non trên địa bàn quận đã dốc toàn bộ lực lượng làm việc không có ngày nghỉ lễ để chuẩn bị đón trẻ trở lại trường. Sau gần 1 năm đóng cửa, nhiều trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cũng như cơ sở vật chất xuống cấp cần phải tu sửa, làm vệ sinh rất kỹ, kiểm tra từng con ốc, từng món đồ chơi dù nhỏ nhất để đảm bảo an toàn khi trẻ trở lại. Các trường đã hoàn thành công tác diễn tập về đảm bảo an toàn phòng dịch...

Bà Trương Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường mầm non 10-10 (Q.Hoàng Mai), chia sẻ khó khăn mà trường đang vướng hiện nay là thiếu nhân viên nuôi dưỡng. Bà Khúc Thị Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Bà Triệu (Q.Hoàn Kiếm), cho hay toàn trường đã “chạy đua với thời gian” trong 4 ngày qua để làm công tác vệ sinh, tập huấn GV để đón học sinh trở lại trường vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tạo tâm lý hứng khởi, vui tươi cho trẻ. Với đặc thù của trường mầm non có quá nhiều đồ dùng, đồ chơi theo từng độ tuổi nên theo bà Mai việc dọn dẹp đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức cũng như sự chăm chút của các cô.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, toàn thành phố có gần 540.000 trẻ mầm non, tỷ lệ đăng ký trở lại trường từ ngày 13.4 đạt 80%. Dù vậy, các quận cho rằng đây chỉ là số liệu khảo sát ban đầu, với kinh nghiệm ở cấp tiểu học và trung học, tỷ lệ trẻ mầm non đi học trực tiếp dự báo có thể sẽ cao hơn so với con số phụ huynh đăng ký trước đó. Do vậy, việc thiếu GV có thể sẽ ngày càng trầm trọng hơn nếu không tuyển được GV trong thời gian ngắn.

Đề xuất kéo dài năm học xuyên hè

Tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị đón trẻ giữa Sở GD-ĐT Hà Nội với các phòng GD-ĐT và lãnh đạo các trường mầm non sáng 12.4, đại diện một số trường của Q.Bắc Từ Liêm đề nghị Sở xem xét cho kéo dài thời gian năm học với bậc mầm non xuyên hè, thay vì kết thúc 27.5. Xung quanh đề xuất này, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho hay về nguyên tắc vẫn sẽ phải hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và kết thúc năm học vào ngày 27.5. Việc kéo dài thời gian năm học theo nhu cầu của một số trường và phụ huynh, Sở sẽ xem xét, xin ý kiến của thành phố để sớm có thông báo cụ thể, làm căn cứ cho các nhà trường thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.