Nhiều trường ĐH sẽ dùng chung kết quả thi của ĐH Quốc gia Hà Nội?

Quý Hiên
Quý Hiên
21/12/2021 07:45 GMT+7

Nhiều trường đào tạo nhóm ngành kinh tế, kinh doanh ở phía bắc cho biết sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội để tuyển sinh.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết năm 2022 dự kiến tổ chức khoảng 20 đợt thi đánh giá năng lực trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 tại nhiều tỉnh thành: Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM. Dự kiến kỳ thi sẽ phục vụ khoảng 70.000 lượt thí sinh (tối đa là 90.000 thí sinh), trong đó tại Hà Nội sẽ tổ chức thi cho 45.000 lượt thí sinh. Thời gian đầu, địa điểm tổ chức thi chủ yếu đặt tại Hà Nội. Từ tháng 4 trở đi có thể mở rộng ra các nơi khác.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐH Quốc gia Hà Nội

NGỌC DIỆP

Hình thức hợp tác, phối hợp giữa trung tâm với các trường ĐH khác sẽ có nhiều mức độ. Mức độ đơn giản nhất là cho phép các trường sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển ĐH, cao hơn nữa là phối hợp tổ chức kỳ thi. Hiện có 47 đơn vị đào tạo ĐH (bao gồm 7 đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội) đã đăng ký hoặc đặt vấn đề sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội để tuyển sinh ĐH. Trong đó, các trường đào tạo khối ngành kinh tế - kinh doanh như Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng…

Theo GS Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, trường đã đặt vấn đề sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội để xét tuyển ĐH từ năm 2020, và năm 2021 đã sử dụng. Năm nay, trường sẽ chuyển một phần lớn tỷ lệ chỉ tiêu từ xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT sang xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

PGS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết khi các trường ĐH buộc phải nghĩ tới phương án tuyển sinh không lệ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp THPT thì đều kỳ vọng có đơn vị khảo thí tổ chức một kỳ thi chung dành cho đối tượng học sinh THPT. Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đáp ứng được kỳ vọng đó.

Còn PGS Đỗ Thị Kim Hảo, Phó giám đốc phụ trách Học viện Ngân hàng, cũng cho biết năm nay sẽ dành một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định để xét tuyển thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội…

ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ sớm công bố lịch thi ở Hà Nội. Còn các địa phương khác thì tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh, ĐH này sẽ cử người đến phối hợp với các trường sở tại để tổ chức thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.