Nhiều trẻ bị bệnh hô hấp sau tuần đầu đi học

10/09/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Trong tuần qua, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), số lượng trẻ nhập viện do bệnh hô hấp gia tăng sau những ngày đầu tiên đi học.

(TNO) Trong tuần qua, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), số lượng trẻ nhập viện do bệnh hô hấp gia tăng sau những ngày đầu tiên đi học.


Dậy đi học sớm trong thời tiết đang chuyển mùa khiến nhiều trẻ bị bệnh hô hấp

Hôm nay 10.9, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Thu Loan, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết tại khoa hiện có trên 200 bệnh nhi nội trú và mỗi ngày có khoảng 30 ca mới nhập viện.

Bệnh nhi chủ yếu đều ở độ tuổi đến trường.

Theo bác sĩ Phạm Mai Đằng, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, do trẻ đã quen lịch sinh hoạt những ngày nghỉ hè, thường dậy muộn khi trời đã ấm, nay đi học lại, phải dậy từ sớm, ngay lúc thời tiết TP.HCM đang chuyển mùa lạnh vào buổi sáng nên trẻ rất dễ bị các bệnh hô hấp.

Đa số các bệnh nhi nhập viện do bị viêm tiểu phế quản, viêm phổi hay suyễn. Đặc biệt, tại khoa Hô hấp có một số ca nặng, trong tình trạng cấp cứu (chiếm 20% tổng số ca nội trú).

Mặc dù vậy, theo các bác sĩ, đây vẫn chưa là đỉnh điểm của mùa bệnh hô hấp. Dự báo số ca bệnh hô hấp có thể sẽ tăng cao nữa vào tháng 10, tháng 11.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh phòng bệnh hô hấp cho trẻ bằng cách mặc áo khoác vào sáng sớm khi đến trường; điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, quạt máy phù hợp, không quá lạnh vào giữa đêm; giữ ấm cổ, ngực cho trẻ đề phòng nhiễm lạnh.

Tin, ảnh: Nguyên Mi

>> Trẻ ồ ạt nhập viện vì bệnh hô hấp
>> Nhiều trẻ bị bệnh hô hấp nặng do trời trở lạnh
>> Thai phụ ở vùng bão, con dễ bệnh hô hấp
>> Nhỏ hít khói thuốc lá, lớn dễ bệnh hô hấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.