Nhiều tòa nhà chọc trời ở TP.HCM bị sương che khuất trong cơn mưa to

08/07/2020 18:26 GMT+7

Chiều nay 8.7, nhiều quận huyện ở TP.HCM bất ngờ mưa trắng trời, nhiều tòa nhà cao tầng bị sương mù che khuấ t. Vì sao lại như vậy?

Từ khoảng 13 giờ 30 phút, bầu trời ở nhiều quận của TP.HCM âm u hơn, đến gần 14 giờ mưa to bất ngờ ập xuống.
Khu vực Q.3, Q.1 mưa trắng trời, nhiều tòa nhà cao tầng bị sương mờ che khuất nóc, mưa rất to kèm gió giật khiến nhiều người phải tấp tạm vào bên đường chờ mưa ngớt mới tiếp tục di chuyển.
Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau, mưa giảm, các phương tiện lưu thông bình thường, sương mờ và mây tan dần, trời dần trong trở lại.
Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, do nhiễu động gió đông trên tầng cao nên mưa rất to đã xuất hiện ở TP.HCM. Cơn mưa này diễn ra chóng vánh, mau tạnh.
Lượng mưa đo được tại Q.1: 44.8mm; Bình Chánh: 89,4mm; Cát Lái:  68,4mm; Củ Chi: 26mm; An Phú: 22,8mm.
Dự báo, trong khoảng 1 - 3 giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông khắp các khu vực của TP.HCM. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ trong khu vực nội thành.
Ngày 9 và ngày 10.7, mưa diễn ra trên 1/2 tỉnh, thành Nam bộ. Từ 11-13.7, khả năng hình thành hội tụ gió trên cao, ngay khu vực Nam bộ nên mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, sau ngày 13 mưa lại giảm, chỉ còn 1/2 tỉnh thành.
Giải thích hiện tượng nhiều tòa nhà bị che khuất trong mưa, ông Quyết phân tích: "Mưa tạo ra hơi nước chứa nhiều trong không khí tầng thấp, gió nhẹ, các tòa nhà bao quanh, hơi nước chưa thoát kịp, gặp các hạt nhân ngưng kết (bụi, tinh thể muối...) mật độ cao nên dễ dàng tạo nên mây tầng thấp, hoặc lớp mù làm giảm tầm nhìn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.