Nhiều tỉnh, thành nhân rộng 'vùng xanh': Thu hẹp dần các vùng dịch

Liên Châu
Liên Châu
07/08/2021 06:32 GMT+7

Theo PGS Trần Đắc Phu cần chú trọng bảo vệ cho được 'vùng xanh', thu hẹp dần vùng nguy cơ cao và vùng có dịch.

Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 (BCĐ) đã có hướng dẫn đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức “nguy cơ rất cao”, “nguy cơ cao”, “nguy cơ” và “bình thường mới”, tương đương với các màu đỏ, cam, vàng và xanh. Đây là hướng dẫn rất cơ bản mà các địa phương cần theo sát để bảo vệ “vùng xanh” (vùng bình thường mới) và dần mở rộng thêm các vùng an toàn.
Theo hướng dẫn của BCĐ, việc đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) cần nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức cho từng địa bàn, từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc.
Theo PGS Trần Đắc Phu, việc xác định “vùng xanh” cũng như các vùng nguy cơ để có các giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, các địa phương cần chủ động đánh giá nguy cơ. Ví dụ, ngay cả khi đang là “vùng xanh” thì vẫn cần có các giám sát, chủ động sàng lọc các ca nghi ngờ, sàng lọc các nơi có yếu tố nguy cơ như các bệnh nhân có biểu hiện nghi ngờ (ho, sốt) trong cộng đồng, trong các cơ sở y tế.
Theo đó, “vùng xanh” phải được bảo vệ thật vững, với các giải pháp như: thực hiện nghiêm quy định 5K với mỗi cá nhân. Tất cả các đơn vị trong “vùng xanh” như công sở, bệnh viện, nhà máy tuân thủ các hướng dẫn về đảm bảo an toàn phòng dịch, tùy thuộc vào đặc thù. Nhưng để bảo vệ được “vùng xanh”, chính quyền chỉ đạo tổ chức truyền thông, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp, đồng thời kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ phòng dịch. Trong đó, lưu ý huy động sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống dịch, thông qua một số mô hình như “tổ Covid-19 cộng đồng”.
Cũng theo ông Phu, BCĐ đã có hướng dẫn cụ thể các biện pháp cần thực hiện với từng vùng, nhưng quan trọng nhất là các địa phương cần chủ động thực hiện, thực hiện nghiêm túc, nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức cho từng địa bàn, từ cấp xã, phường đến cấp huyện, cấp tỉnh, thành có tính tới các yếu tố khu vực liên xã, liên huyện, liên tỉnh đề phối hợp hiệu quả. Chú trọng bảo vệ cho được “vùng xanh”, thu hẹp dần vùng nguy cơ cao và vùng có dịch.
Một chuyên gia lưu ý thêm: “Ngay tại “vùng xanh” vẫn cần lưu ý việc tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của người dân về tình trạng sức khỏe, các yếu tố nghi ngờ, về việc thực hiện xét nghiệm... để họ cảm thấy thuận lợi trong việc kết nối với cơ quan y tế, dịch tễ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.