Nhiều thiếu niên lướt YouTube, TikTok ‘hầu như mọi lúc’

Khánh An
Khánh An
17/12/2023 07:53 GMT+7

Nghiên cứu mới công bố cho thấy thiếu niên có mức độ sử dụng mạng xã hội rất cao, trong đó có những người sử dụng 'hầu như mọi lúc'.

Nhiều thiếu niên lướt YouTube, TikTok ‘hầu như mọi lúc’ - Ảnh 1.

Nhiều thiếu niên sử dụng mạng xã hội hầu như liên tục, trong khi có các vụ kiện cáo buộc những nền tảng này gây hại đối với người trẻ tuổi

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PEW

Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy các mạng xã hội như YouTube, TikTok, Snapchat và Instagram cực kỳ phổ biến với thiếu niên, với khoảng 9 trong số 10 thiếu niên có dùng YouTube khiến nền tảng này phổ biến nhất ở giới trẻ, theo CNN.

Theo báo cáo Thiếu niên, Mạng xã hội và Công nghệ 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, thiếu niên có mức độ sử dụng mạng xã hội rất cao, trong đó có những người sử dụng các nền tảng này "hầu như thường trực".

Khảo sát được tiến hành với sự tham gia của hơn 1.400 thiếu niên từ 13-17 tuổi. Khoảng 93% cho biết YouTube là nền tảng sử dụng nhiều nhất, theo sau là TikTok (63%), Snapchat (60%) và Instagram (59%).

Tuy nhiên, tần suất sử dụng khác nhau ở mỗi nền tảng. Chẳng hạn, khoảng 70% lướt YouTube hằng ngày và 16% cho biết mình dùng nền tảng này hầu như mọi lúc.

Snapchat và Instagram cũng có khoảng 50% thiếu niên sử dụng hằng ngày, nhưng Snapchat có lượng người dùng "gần như không đổi" nhiều hơn một chút so với Instagram (14% so với 8%). Trong khi đó, Facebook chỉ được 19% thanh thiếu niên sử dụng hằng ngày.

Nghiên cứu còn cho thấy sự khác biệt đáng kể về mạng xã hội được sử dụng giữa nam và nữ, trong đó nữ thường sử dụng các nền tảng TikTok (22%) và Snapchat (17%) hầu như mọi lúc, so với nam ở mức 12% đối với cả TikTok lẫn Snapchat.

Những xu hướng này cho thấy các nền tảng như TikTok và Snapchat có thể mang đến trải nghiệm hoặc nội dung phù hợp hơn với những các cô gái tuổi teen.

Về sắc tộc, nhóm gốc Phi, gốc Tây Ban Nha có tỷ lệ sử dụng YouTube, Instagram và TikTok "hầu như mọi lúc" cao hơn so với nhóm da trắng.

Trong số nhóm gốc Phi, 80% sử dụng TikTok so với tỷ lệ 70% thiếu niên gốc Tây Ban Nha và 57% thiếu niên da trắng. Twitter cũng cho thấy sự chênh lệch về chủng tộc, với việc thiếu niên gốc Phi sử dụng thường xuyên hơn so với những người gốc Tây Ban Nha và da trắng.

Nghiên cứu được đưa ra sau nhiều vụ kiện chống lại các công ty truyền thông mạng xã hội về cáo buộc có hại đối với giới trẻ, trong đó có một vụ kiện bởi tổng chưởng lý bang New Mexico cáo buộc rằng Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, tạo ra "mảnh đất ươm mầm" cho tội phạm nhằm vào trẻ em.

Meta phủ nhận các cáo buộc trong vụ kiện và cho biết họ có các chính sách, biện pháp để bảo vệ người dùng trẻ tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.